Xuất hiện dấu hiệu đáng lo ngại với bất động sản

(PLO)- Theo báo cáo mới nhất của công ty nghiên cứu thị trường CBRE, nguồn cung căn hộ cao cấp bán ra trên địa bàn TP.HCM đã giảm hơn 70% so với những tháng cuối năm 2016. 

Ngoài ra, số lượng căn hộ chào bán cũng giảm gần một nửa so với quý trước, đạt khoảng 5.000 căn hộ.

Đây là mức giảm khá mạnh trong nhiều năm qua. Việc giảm lượng cung là do xu hướng các chủ đầu tư xem xét lại các dự án và chiến lược trước nỗi lo dư thừa nguồn cung.

Công ty CBRE nhận định tình hình dư cung vẫn còn tiếp diễn và năm 2017 sẽ là một năm không dễ dàng với thị trường khi hàng loạt các dự án đến thời hạn bàn giao nhà cho khách hàng trong năm nay.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, cho rằng lệch cung cầu trong thị trường bất động sản đã là điều đáng lo ngại nhưng lệch tín dụng còn đáng lo hơn. Bởi đổ tín dụng vào một phân khúc hạng sang cao gần nhiều lần so với các dự án nhà ở thương mại có mức giá vừa phải. Trong khi đây mới chính là phân khúc mà nhiều người mua vì nhu cầu thực.

Cũng theo báo cáo tổng kết quý I-2017 của CBRE giá bán đất nền luôn tăng mạnh hơn so với nhà phố, biệt thự xây sẵn trên cùng một khu vực. Nguồn cung của dòng sản phẩm này chủ yếu tập trung ở khu vực phía Đông TP.HCM như quận Bình Thạnh, quận 2, quận 9, quận Thủ Đức với mức giá bán tăng khá ổn định. Tại quận 2, giá bán bình quân tăng 1,4% so với quý trước, còn tại quận 9 tăng 1,9%. Các quận ngoài trung tâm như Bình Thạnh, Gò Vấp, quận 12 có giá bán tăng 1,5%-3% so với quý trước...

Xét về tỉ lệ bán, 50%-90% số nền đất mở bán được hấp thụ, đặc biệt tại các dự án có vị trí tốt. Trong quý vừa qua, toàn thị trường hấp thụ hơn 850 nền đất, tăng lên 14% so với quý trước, CBRE nhận định.

Giới chuyên gia cho rằng đất nền hoặc các dự án dọc các tuyến metro, hoặc các đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, đường Mỹ Phước - Tân Vạn - Nhơn Trạch,… đều tăng giá và có tính thanh khoản cao.

CBRE nhận định trong thời gian tới, các dự án quy mô lớn sẽ được mở bán tại nhiều khu vực trong thành phố, song song đó, hạ tầng tiếp tục phát triển, cải thiện kết nối với khu trung tâm, sẽ còn đẩy giá bán lên cao hơn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.