Xuân Trường lâm nguy, Công Phượng hồi hộp

(PL)- Lần thứ hai xuất ngoại thi đấu, thần may mắn vẫn chưa mỉm cười với hai cầu thủ của HA Gia Lai mà thậm chí còn ngoảnh mặt như thử thách sức chịu đựng của Xuân Trường và Công Phượng.

Đã bốn trận rồi, Xuân Trường mòn mỏi trên ghế dự bị tại giải vô địch Thái Lan và chỉ chơi hơn 10 phút cuối trận thua Bắc Kinh 1-3 ở đấu trường AFC Champions League. Chính cầu thủ của HA Gia Lai có một pha kiến tạo giúp đồng đội rút ngắn cách biệt nhưng nó không mang nhiều ý nghĩa cũng như sẽ bảo đảm cho anh trở lại đá chính trong màu áo Buriram United.

Nghiệt ngã Xuân Trường vẫn sinh hoạt tốt trong môi trường mới và thậm chí anh cho thấy sự hòa nhập rất nhanh với cuộc sống ở Thai-League. Anh cũng luôn hết mình trên sân tập, chỉ tội là không có suất ra sân thường xuyên.

Thực chất Xuân Trường từng được ưu ái xuất hiện trong đội hình ra quân của Buriram ngay từ đầu mùa giải Thai-League hai trận liên tiếp. Tuy nhiên, cả hai lần HLV Bozidar Bandovic đều rút anh ra từ đầu và giữa hiệp 2. Liên tiếp những trận sau, cầu thủ của HA Gia Lai trở thành gương mặt thân quen… trên ghế dự bị. Khổ nỗi ba trận Xuân Trường không ra sân, Buriram đều thắng.

Công Phượng tại K-League có vẻ thuận lợi hơn Xuân Trường tại Thai-League. Ảnh: GETTY IMAGES

Động thái của ban huấn luyện rất rõ ràng là Xuân Trường chưa phù hợp với cách chơi chung của tập thể. Ai cũng thấy điểm yếu cố hữu của Xuân Trường là nền tảng thể lực không tốt, khả năng tranh chấp yếu, đặc biệt ở vị trí xung yếu giữa sân. Ngay cả trên đội tuyển, HLV Park Hang-seo cần người kiến tạo nhỉnh hơn sẽ tung Xuân Trường ra sân. Còn khi chơi theo kiểu phòng ngự phản công sở trường, những cái tên khác gồm Hùng Dũng, Đức Huy, Quang Hải, Huy Hùng… dễ được chọn lựa hơn.

Cho nên nguy cơ Xuân Trường nếu không có suất chơi thường xuyên ở Thái Lan sẽ rất khó lòng trở lại đội tuyển Việt Nam, vì ông Park cần gọi cầu thủ giữ vững phong độ hơn là quen thân.

Trong khi đó, Công Phượng có khá hơn ở Incheon United, một CLB cũ của Xuân Trường đang thi đấu K-League, nhưng chưa thể trút bỏ mối lo toan… mất chỗ. Mới nhất, HLV Jorn Andersen phải từ chức vì học trò đá thua liền năm trận và rơi xuống cuối bảng. Chính ông Andersen là người tìm và mời Công Phượng về đội chơi bóng, theo như tiết lộ của HA Gia Lai. Vì thế, việc thay tướng ở Incheon có thể ảnh hưởng đến cơ hội của Công Phượng khi cần phải thay đổi cách chơi để chống rớt hạng.

Bầu Đức đã đúng với nhận xét Incheon không dại bỏ đống tiền ra mua Công Phượng về cho ngồi ghế dự bị. Bởi thực chất anh cũng có chỗ chơi thoải mái suốt ba trận gần nhất. Xui xẻo cho Công Phượng dù rất nỗ lực nhưng anh và đồng đội vẫn không thể tránh khỏi những cái thua muối mặt.

Vẫn còn nhiều thời gian để Công Phượng (và Xuân Trường) cố gắng thể hiện mình, dù qua gần 1/3 mùa giải nhưng cả hai đang gặp nhiều khó khăn và càng không thể phá hợp đồng cho mượn một năm từ HA Gia Lai.

Lần thứ hai bấp bênh

Cách đây ba năm, Công Phượng từng qua chơi giải J-League 2 của Nhật Bản trong màu áo Mito Hollyhock và Xuân Trường trải qua hai CLB đá tại K-League đều chưa gặt hái thành công. Lần thứ hai xuất ngoại chơi bóng ở lứa tuổi trưởng thành 24 của nghiệp cầu thủ, cả hai vẫn cần thêm thời gian để chứng tỏ.

Xuân Trường hiện rơi vào thế khó hơn sau những cơ hội thể hiện bị trôi đi, dẫu từng đá giải K-League cao hơn nhưng rơi xuống Thai-League vẫn chưa tỏa sáng. Hạn chế của Xuân Trường gần giống với Công Phượng, như tân HLV Incheon, ông Lim Joong-yong, cho biết là chân sút HA Gia Lai gánh nặng áp lực vừa phải tìm cách ghi bàn lại cần hỗ trợ phòng ngự thật tốt. Thế nhưng thể lực của Công Phượng chưa bảo đảm để chu toàn nhiều hơn một nhiệm vụ. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.