Xử vụ bán độ ở La Liga, cầu thủ, lãnh đạo xộ khám

(PLO)- Ngày 25-4, tòa án Navarra ở Tây Ban Nha xét xử những nhân vật liên quan vụ án mua bán độ, dàn xếp tỉ số từng làm điêu đứng La Liga.

Đó là những trận đấu diễn ra vào hai vòng đấu cuối mùa 2013-2014 liên quan đến các đội Real Betis, Valladolid và Osasuna, những CLB xuống hạng mùa giải trên.  

Cáo trạng của tòa án Navarra nêu các thành viên trong ban điều hành CLB Osasuna gồm tổng giám đốc Angel Maria Vizcay và Antonio Pascual, Jesus Peralta, Miguel Archanco đã thỏa thuận với hai cầu thủ Xavi Torres và Antonio Amaya của Real Betis nhằm giúp CLB Osasuna trụ hạng. Giá cả được đưa ra là hai cầu thủ quan trọng trong đội Real Betis sẽ nhận 400.000 euro nếu cùng CLB của mình đánh bại đội bóng Valladolid (đội đang cạnh tranh vé trụ hạng trong thời điểm đó) và nhận 250.000 euro nếu Real Betis thua đội Osasuna. 

Xavi Torres và lãnh đạo đội Osasuna, tổng giám đốc Angel Maria Vizcay bị tuyên án tù giam. Ảnh: GETTY IMAGES   

Các thành viên tham gia dàn xếp tỉ số La Liga tại phiên tòa. Ảnh: GETTY IMAGES  

Kết quả những trận đấu liên quan đến vé trụ hạng và đã được “mua” như sau: Real Betis đánh bại Valladolid 4-3 và Real Betis thua Osasuna 1-2. Như vậy là hai cầu thủ trên đã thực hiện đúng hợp đồng và ăn trọn số tiền ra giá của bên “mua”, cho dù mất tiền mua độ và trả công cho hai cầu thủ thực hiện hợp đồng nhưng CLB Osasuna vẫn phải xuống hạng vì vẫn không đủ điểm trụ hạng.

Trong phiên tòa, tòa án Navarra công bố lãnh đạo đội Osasuna - tổng giám đốc Angel Maria Vizcay bị kết án 8 năm 8 tháng tù vì hành vi “tham nhũng trong thể thao”. Hai cầu thủ Real Betis, Xavi Torres và Antonio Amaya nhận án 1 năm tù, nộp phạt 90.000 euro và cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong 2 năm. Hai thành viên Cristina Valencia và Albert Nolla bị phạt tù 9 tháng vì tội “làm sai lệch tài liệu”. Các nhân vật khác nộp phạt và được hưởng án treo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.