Xử lý nhiều xe không có hợp đồng tại sân bay Tân Sơn Nhất

(PLO)- Tháng 8-2019, đơn vị đã xử lý 89 trường hợp vi phạm với số tiền hơn 440 triệu đồng

Ngày 30-8, Thanh tra giao thông, thuộc Sở GTVT TP.HCM cho biết đơn vị đã xử nhiều trường hợp vi phạm. Cụ thể, Thanh tra Sở GTVT TP.HCM cho biết, lực lượng đã xử phạt nhiều trường hợp không có hợp đồng, dừng đỗ xe quá giờ quy định, không bảng niêm yết tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Trong đó, ngày 29-8, đội đã lập biên bản xử phạt bảy trường hợp vi phạm tại sân bay. Đối với những xe dừng đỗ quá thời gian quy định tại khu vực sẽ bị thanh tra bị lập biên bản tạm giữ giấy phép lái xe và xử phạt với số tiền 700 ngàn; Trường hợp xe hợp đồng không dán phù hiệu sẽ phải đóng phạt từ hai đến bốn triệu đồng.

Nhiều trường hợp bị xử lý ở khu vực sân bay. 

Theo Thanh tra Sở giao thông đây là kế hoạch thường xuyên của đơn vị trong công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống ùn tắc giao thông trên các tuyến đường xung quanh khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, vào cao điểm lễ ngày 2-9, đội sẽ tăng cường công tác thanh kiểm tra nhằm đảm bảo an toàn, trật tự giao thông cho hành khách đi lại thuận tiện.

Thanh tra Sở GTVT TP.HCM cho biết trong tháng 8-2019, đơn vị đã xử lý 89 trường hợp vi phạm với số tiền hơn 440 triệu đồng. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm