Xôn xao chuyện Quả bóng vàng bị ‘lộ’

(PL)- Ngày 4-1, cộng đồng mạng và đặc biệt là giới bóng đá share nhau trang cá nhân được cho là của ca sĩ Thủy Tiên, vợ cựu tuyển thủ Công Vinh, đã cho rằng chồng mình không “chảnh chẹ” lại còn bị “gieo tiếng ác”.

Sở dĩ nhiều người quan tâm vì mọi người đang mong kết quả bầu chọn Quả bóng vàng 2016 tới tối 4-1 mới công bố nhưng sáng 4-1 nhiều người đã đọc được thông tin được cho là từ vợ cầu thủ Công Vinh với nhiều lời lẽ chua chát, trong đó cứ như là đã biết trước kết quả bầu chọn với nội dung: “… Phiếu bầu thì giấu giếm không công bố, đội trưởng tuyển Việt Nam ghi 13 bàn cho tuyển quốc gia trong năm nay và năm bàn cho câu lạc bộ, may là con số thống kê không biết nói dối nhé, đưa ra cá nhân nào có số hiệu thành tích tốt hơn nào?

Vậy mà ban tổ chức còn chả thèm mời tham dự một tiếng nào. Dự là Quả bóng vàng năm nay được trao cho cầu thủ dự bị nhưng có nhà tài trợ cho CLB kiêm tài trợ cho chương trình Quả bóng vàng quyết định… Về nhà đóng cửa trao giải cho nhau để người ta đỡ khinh đi các anh “đàn ông”...

Bóng đá là sân khấu bốn mặt chứ không phải một mặt như showbiz đâu.

Tóm lại là không được mời nhé, mai mốt lại bảo “Công Vinh chảnh chẹ không thèm dự Quả bóng vàng khi biết mình không đoạt giải” thì lại mang tiếng ác tiếp. Thông báo luôn sau này đừng gieo tiếng ác nhé”.

Cựu cầu thủ Công Vinh là nhân vật quá quen thuộc của giải thưởng Quả bóng vàng. Trong suốt 13 năm thi đấu, anh có đến ba lần đoạt quả bóng vàng, một quả bóng bạc và ba quả bóng đồng.

Chưa có lần nào Công Vinh có tên trong ba vị trí cao nhất mà lại không có thư mời. Và chắc chắn anh thừa hiểu cầu thủ có mặt trong đêm trao giải sẽ được vinh danh ở một hạng mục nào đó.

Lần này Công Vinh không có thư mời tham dự Quả bóng vàng như nhiều đồng nghiệp khác trong các mùa giải trước dù có tên trong tốp 5 nhưng không phải trong tốp 3. Điều tế nhị này Công Vinh chắc hẳn biết rất rõ sau nhiều lần anh nằm trong nhóm có số phiếu cao nhất.

Chỉ khổ cho ban tổ chức đứng giữa ngã ba đường rất khó xử, lại bị hàm oan làm mất lòng nhau. Giả sử Công Vinh có thư mời nhưng nếu không có giải thì càng dễ bị quy kết cho lỗi chơi khăm nhau. Và lúc ấy, cựu tuyển thủ này có thể còn “quê độ” hơn là vắng mặt.

Các nhà tổ chức chẳng làm điều gì ác cả, khi họ rất sòng phẳng trong việc tính điểm cho cầu thủ sau khi kiểm phiếu. Họ cũng chẳng vì động cơ khác “dìm hàng” những nhân vật yêu quý của mình, huống hồ Công Vinh là một cái tên dễ gây hiệu ứng đám đông, như các chương trình ca nhạc có ca sĩ ngôi sao để bán vé vậy.

Ban tổ chức không mời cầu thủ ngoài tốp 3

Một thành viên của ban tổ chức giải thưởng Quả bóng vàng cho biết rút kinh nghiệm từ những sự việc không hay trước đây, họ không gửi thư mời cho cầu thủ không đạt danh hiệu gì dù có tên trong tốp 5. Điều này còn nhằm giữ tiếng cho cầu thủ và tránh sự hụt hẫng đáng tiếc ngay trong đêm trao giải. Ông kể lại một câu chuyện cách đây hai năm, thủ môn Tấn Trường có mặt trong tốp 5 đã đưa cả gia đình đi tham dự lễ trao giải. Tuy nhiên, anh này không có giải gì nên rất không vui và quay sang chỉ trích ban tổ chức. Chính vì thế, các nhà tổ chức đã tế nhị không mời các cầu thủ nằm ngoài tốp 3 để tránh đi những phiền phức không đáng có.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.