Xóa lệnh ngừng bắn, quân đội Ukraine sẵn sàng chiến đấu

(PLO) – Tổng thống Petro Poroshenko ra tuyên bố ngưng thực hiện lệnh ngừng bắn vào 22 giờ tối qua (30-6) và quân đội Ukraine sẽ vào vị trí chiến đấu.

Trong bài phát biểu của mình, tổng thống  Poroshenko nhấn mạnh quân nổi dậy ủng hộ Nga ở khu vực miền Đông đã không tôn trọng lệnh ngừng bắn do chính phủ Kiev đưa ra. Lực lượng này đã vi phạm lệnh ngừng bắn được thống nhất đôi bên đến hơn 100 lần. Các cuộc giao tranh vẫn liên tiếp nổ ra và ông Poroshenko nhận định đã đến lúc chấm dứt tình trạng này.

“Sau khi xem xét tình hình, tôi quyết định chấm dứt hoàn toàn sự ngừng bắn đơn phương. Đó là câu trả lời của chính phủ cho những kẻ khủng bố, quân nổi loạn có vũ trang và những hành động cướp bóc, gây nguy hại cho người dân đất nước này, làm tê liệt kinh tế khu vực”, ông Poroshenko tuyên bố.

 Quân đội Ukraine được lệnh trở về vị trí chiến đấu. Ảnh: Reuters

Quân đội Ukraine sẽ hoạt động trở lại sau khi cuộc đàm phàn bốn bên giữa Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande thất bại. Các thỏa thuận cần thiết để tiếp tục duy trì lệnh ngừng bắn đã không được thống nhất.

Tổng thống Ukraine tỏ rõ quyết tâm quân đội nước này sẽ chấm dứt tình trạng bất ổn kéo dài suốt thời gian qua . Đất nước cần được bảo vệ và duy trì an ninh, trật tự, phục hồi hoạt động sản xuất và đó là lý do mà quân đội phải thực sự vào cuộc.

Các lực lượng nổi dậy ở miền Đông Ukraine đã không giải giáp như thỏa thuận mà tiếp tục sử dụng vũ khí, xe tăng, thậm chí là máy bay chiến đấu ở khu vực giáp biên giới. Những hành động leo thang căng thẳng này đã đẩy số người thiệt mạng lên đến 400 người chỉ trong vòng 10 ngày có lệnh ngừng bắn .

Một người phụ nữ bật khóc bên ngoài ngôi nhà của bà đang bị cháy bì bom đạn ở thành phố Donetsk. Ảnh: AP

“Chúng tôi sẽ chiến đấu và sẽ giải phóng đất nước của mình”, tổng thống Ukraine nhấn mạnh.  Thời gian ngừng bắn kết thúc đặt ra câu hỏi về hành động tiếp theo của quân đội, khi mà trong nhiều tháng qua Kiev vẫn chưa thể làm chủ được tình hình, không kiểm soát được ba cửa khẩu quan trọng với Nga và không ngăn chặn được làn sóng ly khai vẫn tiếp tục lan ra càng lúc càng rộng lớn.

Phương Dung (Theo AP) 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.