Xem xét nhập trứng, thịt cừu...từ Nga vào Việt Nam

(PLO)- Nhiều mặt hàng như tiêu, xoài sấy của Việt Nam đang chiếm lĩnh thị trường ở Nga, trong khi đó Việt Nam vẫn nhập lượng lớn thịt heo từ Nga. 

 

Chiều 23-11, Bộ NN&PTNT Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp Liên bang Nga đồng chủ trì, tổ chức “Diễn đàn trực tuyến thúc đẩy hợp tác thương mại nông sản, thủy sản Việt Nam-Liên bang Nga”.

Đây là hoạt động chào mừng chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Liên bang Nga. 

Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam, hiện Việt Nam đang giữ vị trí số 1 về kim ngạch thương mại với Liên bang Nga trong số các quốc gia của khu vực Đông Nam Á. Trong giai đoạn 2018-2020, kim ngạch thương mại Việt - Nga hai chiều nói chung vào khoảng 4,5 tỉ USD/năm, trong đó nông sản chiếm khoảng 18-20%, tương đương 900 triệu USD/năm.

Diễn đàn trực tuyến thúc đẩy thương mại nông sản Việt Nam - Nga diễn ra chiều 23-11. Ảnh: LH

Năm 2021, dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng trong 10 tháng qua, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam sang Liên bang Nga vẫn đạt khoảng 469 triệu USD, tăng 32,6% so với cùng kỳ năm 2020.

"Con số này so với tiềm năng kinh tế và quan hệ chính trị lâu đời giữa hai nước có thể nói là vẫn khá khiêm tốn. Hai bên cần chỉ đạo mạnh mẽ hơn nữa để tận dụng được lợi thế so sánh và các sản phẩm thế mạnh và đặc biệt biến thách thức thành cơ hội trong bối cảnh dịch bệnh" - Ông Nam đánh giá.

Theo Bộ NN&PTNT, các sản phẩm chính được Nga xuất khẩu sang Việt Nam gồm: thủy sản, lúa mỳ, phân bón, thịt đông lạnh và cao su. Đối với các sản phẩm thịt, hiện đã có 52 doanh nghiệp của Liên bang Nga được chấp thuận xuất khẩu thịt vào Việt Nam. Trong 9 tháng năm 2021, Nga đã vươn lên thành nhà xuất khẩu thịt heo hàng đầu vào Việt Nam, chiếm gần 33 % thị trường thịt heo nhập khẩu cả nước.

Hiện Việt Nam cũng đang nghiên cứu, xem xét cho phép thị trường Nga xuất khẩu trứng, sản phẩm từ trứng, thịt cừu vào Việt Nam.

Về hàng nông sản Việt Nam xuất khẩu vào Nga, hiện nay, Nga mới chỉ cấp phép cho 50 doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu thủy sản vào thị trường này. Việt Nam đã đề nghị Nga mở cửa cho thị trường các sản phẩm chăn nuôi nhưng phía Nga mới đồng ý hai sản phẩm (thịt gà/gia cầm chế biến và sữa). Bộ NN&PTNT cho biết, trong thời gian tới, Cục Thú y sẽ nộp hồ sơ đăng ký xuất khẩu bột cá, thức ăn cho chó mèo sang Nga.

Việt Nam cũng đang đề nghị phía Nga chấp thuận cùng đánh giá và công nhận tương đương về quản lý an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thủy sản và thịt thay cho kiểm tra đánh giá từng doanh nghiệp để có thể đưa nhiều doanh nghiệp hai bên xuất khẩu sang nhau. Tuy nhiên, phía Nga chưa đồng ý về đề nghị này.

Đưa ra số liệu cụ thể hơn về hoạt động xuất khẩu nông sản sang thị trường Nga, ông Dương Hoàng Minh, Tham tán thương mại Việt Nam tại Liên bang Nga đánh giá hoạt động xuất khẩu thời gian qua đã có mức tăng khá nhưng vẫn còn khiêm tốn.

Cụ thể, năm 2020, giá trị nhập khẩu cà phê tại thị trường Nga đạt 652 triệu USD, nhưng giá trị nhập khẩu cà phê từ Việt Nam chỉ đạt 135 triệu USD, chiếm 20,7%,...

Với mặt hàng gạo, kim ngạch xuất khẩu gạo Việt Nam vào Nga đang giảm rất mạnh so với năm 2015, từ 17,5 triệu USD xuống 4,3 triệu USD; tương ứng với 42.000 tấn gạo xuống còn 9. tấn.

Riêng với tiêu, xoài sấy, hiện Việt Nam đang dẫn đầu tại thị trường Nga. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.