Xem Eriksson đấu trí với Rajevac

(PL)- 18 giờ 30 ngày 21-11, bảng B nóng nhất với trận Philippines - Thái Lan. Đây được xem là trận “chung kết bảng” và điểm đáng chú ý nhất là cuộc đấu trí từ băng ghế chỉ đạo giữa hai HLV gạo cội.

HLV Eriksson (Philippines) từng dẫn dắt đội tuyển Anh dự các vòng chung kết World Cup 2002, 2006 và Euro 2004. Trong khi đó,  thành tích chói sáng của HLV Rajevac (Thái Lan) là từng đưa tuyển Ghana vào tứ kết World Cup 2010.

Dấu ấn của HLV Rajevac tại AFF Cup này với Thái Lan dù chỉ mới qua hai trận đầu nhưng đã thể hiện rõ. Đó là xây dựng một đội tuyển Thái Lan vắng nhiều ngôi sao nhưng chơi rất nguy hiểm và khó lường. Một Thái Lan trước đây hay dựa vào những cá nhân dẫn dắt và làm nền cho lối chơi thì nay lại là đội Thái Lan nhiều miếng đánh bằng lối chơi tập thể.

Còn HLV Eriksson qua thời gian ngắn gắn với Philippines chưa cho thấy dấu ấn nhiều nhưng tính thực dụng nơi một đội bóng đá kiểu châu Âu đã giúp họ bất bại, trong đó đáng kể là trận thắng Singapore.

Philippines năm nay vẫn quy tụ nhiều gương mặt từng dự các kỳ AFF Cup trước đây. Cách chơi của họ chưa thấy sự đặc sắc, kể cả có nhân tố mới như Sato - cầu thủ gốc Nhật đang chơi bóng tại Romania, hay Strauss đang thi đấu ở Đức...

Khiếm khuyết đáng kể của chủ nhà Philippines ở trận này chính là việc không có thủ thành Neil Etheride do phải trở lại Anh khoác áo CLB Cardiff. Trong khi đó, Thái Lan là đội có dàn hỏa lực rất mạnh qua hai trận đã ghi được 11 bàn trải đều trên các tuyến.

Thái Lan sau hai chiến thắng ấn tượng với 11 bàn thắng đang thách thức mọi đối thủ. Ảnh: AFF

Cuộc đấu trí giữa HLV Eriksson và Rajevac có nhiều điểm đáng chú ý và thú vị. Ảnh: GETTY IMAGES

Việc phải đưa thủ môn số 2 là Michael Falkesgaard vào là một phần nguyên nhân khiến họ bị Đông Timor sút thủng lưới hai bàn trong chiến thắng 3-2 vào tối 17-11. Trong hai bàn đấy có một bàn phần lớn là lỗi của thủ môn này vì giật mình và thiếu tập trung.

Về phía Thái Lan, HLV Rajevac cho biết: “Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ Philippines và mục tiêu của Thái Lan là đánh bại đội bóng này để giữ ngôi đầu bảng”. Ông cũng cho biết tình hình toàn đội chỉ có Tanaboon bị chấn thương nhẹ trong trận thắng Indonesia nhưng anh vẫn sẽ ra sân.

Cuộc chạm trán này được ví sẽ mang tính chất như một trận bóng ở châu Âu vì phong cách đá của hai đội, thể hình lực lưỡng lẫn lối chơi giàu sức mạnh và đơn giản nhưng hiệu quả của cả hai.

Nhìn mặt bằng chung thì chất lượng cầu thủ Thái Lan được đánh giá cao hơn, còn Philippines thì các cầu thủ chinh chiến nhiều nhưng chưa thấy độ tinh nhuệ lẫn sự đồng bộ trong lối chơi. Đặc biệt là trong phòng ngự, Philippines còn mắc lỗi nhiều.

Tuy nhiên, dù thua thiệt về chất lượng con người nhưng giới hâm mộ rất muốn xem cách bài binh bố trận và những phương án khi gặp đối thủ mạnh của cựu HLV đội tuyển Anh, ông Eriksson.

HLV Rajevac rất giỏi và nhanh nhạy khi đọc tình huống lẫn điều chỉnh trận đấu, còn ông Eriksson thì là một bộ óc chiến lược mà Philippines rất cần để nâng chất đội tuyển quốc gia của họ.

Theo nhận định của chúng tôi, dù đá sân nhà Bacolod nhưng rất khó để Philippines có điểm.

Ở trận đấu cùng giờ, Singapore tiếp Đông Timor. Đây là trận đấu Singapore phải lấy trọn 3 điểm để còn nuôi hy vọng vào bán kết, nhất là Đông Timor đã chính thức bị loại sau ba trận toàn thua. Dự báo Singapore sẽ thắng nhưng sẽ không phải là chiến thắng dễ trước một đội bóng có lối chơi hồn nhiên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.