Xe tăng đang bao vây một quảng trường ở Cairo

Xe tăng Ai Cập đã bao vây một quảng trường ở trung tâm thủ đô Cairo, nơi hàng nghìn người biểu tình đang tụ tập và đám đông đang ngày một tăng thêm.

Ngày 29/1/2011, đài truyền hình quốc gia Nile TV đưa tin các quan chức trong nội các của nước này đã đệ đơn từ chức.

Song bất chấp việc Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak đã sa thải nội các và cam kết tiến hành cải cách kinh tế và chính trị, sáng 29/1/2011, hàng chục nghìn người vẫn tiếp tục xuống đường trong cuộc biểu tình chống chính phủ nay đã bước sang ngày thứ năm.

Xe tăng đang bao vây một quảng trường ở Cairo ảnh 1

Những người biểu tình tuần hành ở thủ đô Cairo. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Những người biểu tình tập trung tại quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairo đòi Tổng thống Mubarak từ chức. Trong khi đó, bạo lực cũng nổ ra tại thành phố cảng Ismailiya ở phía Đông thủ đô Cairo với thành phần tham gia chủ yếu là công nhân cảng, khiến cảnh sát phải dùng đạn cao su và hơi cay để giải tán đám đông.

Trong bối cảnh tình hình Ai Cập tiếp tục diễn biến phức tạp, chính quyền đặc khu hành chính Hongkong của Trung Quốc đã khuyến cáo người dân không nên đến Ai Cập vào thời điểm này.

Chính phủ Philippines lên tiếng đảm bảo với các công dân Philippines tại Ai Cập và thân nhân của họ ở trong nước rằng chính phủ đã sẵn sàng bảo vệ người dân ở đất nước Trung Đông đang bất ổn này và đã có phương án di chuyển người dân tới nơi an toàn nếu tình hình nghiêm trọng hơn. Hiện ở Ai Cập có khoảng 6.500 người Philippines đang sinh sống.

Trong một tuyên bố ngày 28/1/2011, Bộ Ngoại giao Brazil nói nước này hy vọng các cuộc khủng hoảng chính trị tại Ai Cập, Tunisia và Yemen sẽ được giải quyết "hòa bình và không có sự can thiệp từ bên ngoài."

Bộ Ngoại giao Brazil cũng mong các nước bạn bè của quốc gia Nam Mỹ này tìm ra con đường hướng tới giải pháp chính trị phù hợp với nguyện vọng của nhân dân trong một môi trường hòa bình và không có sự can thiệp của bên ngoài.

Brazil và các quốc gia Nam Mỹ tiếp tục hợp tác với các nước Arập khi hội nghị thượng đỉnh các nước Nam Mỹ-A rập (ASPA) sẽ diễn ra tại thủ đô Lima của Peru vào ngày 16/2/2011. ASPA sẽ là một cơ hội để nối lại đối thoại với các nhà lãnh đạo trong khu vực.

Ai Cập hiện là đối tác thương mại chính của khối Mercosur gồm Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay, đặc biệt trong năm 2010 khi hai bên đã ký một hiệp định thương mại tự do.

Theo TTXVN/Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.