‘Xệ cánh’, Malaysia vẫn thắng đậm Sri Lanka trước khi sang VN

(PL)- Trước khi sang Việt Nam, tối 5-10, đội tuyển Malaysia có trận giao hữu với Sri Lanka tại Kuala Lumpur và vùi dập đối thủ đến 6-0. Trận này Malaysia vẫn còn thiếu tiền vệ trái Sumareh và trung vệ Zafuan Aidil.

Malaysia chơi sơ đồ 4-3-3, họ vận hành rất năng động và uyển chuyển. Sáu bàn thắng của Malaysia do Syafiq Ahmad lập cú hat trick vào các phút 9, 76 và 89, Shahrul Saad (phút 14), Talaha (phút 17) và Akhyah Rashid (phút 51).

Trận này ở biên trái nơi có tiền vệ nhập tịch Brendan Gan và hậu vệ nhập tịch Corbin Ong thường xuyên tham gia tấn công và xuất hiện ở các điểm nóng bên phần sân đối phương.

Đội tuyển Malaysia chơi nhịp nhàng, tuyến giữa và tuyến trên phối hợp rất nhịp nhàng. Phía trên lão tướng Talaha vẫn rất khỏe, lanh lẹ, tả xung hữu đột thu hút các trung vệ đối phương về phía mình. Bên cạnh lão tướng này, hai chân sút trẻ Syafiq và Akhyah tỏ ra rất nhạy với cơ hội và kỹ năng dứt điểm tốt.

Trận Malaysia thắng Sri Lanka 6-0. Ảnh: THE STAR

Một trận đấu mà đội tuyển Malaysia vắng Sumareh ở biên khiến được ví là “xệ cánh” nhưng cũng làm được cơn mưa gôn vào lưới đối thủ.

Báo chí Đông Nam Á bình luận rằng Malaysia áp đặt lên đối thủ như thế vì Sri Lanka quá yếu nhưng với một đối thủ cứng cựa như tuyển Việt Nam thì sẽ là một thách thức khác.

Dù được nhận định thế nhưng cũng cảnh giác với dàn hỏa lực của Malaysia đã có nhiều thay đổi so với AFF Cup 2018.

Bốn cầu thủ ghi sáu bàn thắng cho Malaysia đều là những tay săn bàn thực thụ, át bài trong dàn hỏa lực của Malaysia. Trong đó chỉ mỗi Talaha là ở “tuổi băm”, còn lại Syafiq Ahmad, Akhyah Rashid và Shahrul Saad đều mới bước qua tuổi 23.

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Tan Cheng Hoe không giấu giếm việc đội tuyển Malaysia có sáu cầu thủ chấn thương gồm Shahrul Saad, Brendan Gan, Shahrel Fikri Fauzi, Amier Norhisham, Azam Azih và Partiban… nhưng ông tin các vị trí thay thế sẽ thay thế được.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.