'Xài chùa' logo gạo ngon nhất thế giới tràn lan, gạo Việt có nguy cơ bị cấm thi

(PLO)- Cuối tuần này The Rice Trader (TRT) - đơn vị tổ chức cuộc thi Gạo ngon nhất thế giới sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc có cho gạo Việt Nam tiếp tục dự thi hay không.
Ngày 3-11, trao đổi với PLO, bà Phan Mai Hương, Giám đốc phát triển kinh doanh của TRT tại Việt Nam, cho biết sau khi gạo ST25 của Việt Nam đạt giải cao nhất của cuộc thi gạo ngon nhất thế giới rất nhiều khách hàng trong và ngoài nước đã tìm mua.
Tuy nhiên, tại Việt Nam, TRT nhận được phản ánh của khách hàng về việc nhiều công ty sử dụng trái phép tên thương hiệu gạo ST25 và logo của cuộc thi gạo ngon nhất thế giới tràn lan. 

Trong thời gian qua, TRT đã phát đi thông cáo báo chí cảnh báo về tình trạng vi phạm sở hữu trí tuệ trên của Việt Nam. Đồng thời, TRT cũng gửi văn bản cho các công ty "xài chùa" logo cuộc thi nhưng các đơn vị này vẫn không có động thái điều chỉnh.

"Logo của cuộc thi gạo ngon nhất thế giới chỉ có công ty của kỹ sư Hồ Quang Cua là "cha đẻ" gạo ST25 được phép sử dụng. Tuy nhiên, có hàng loạt sản phẩm gạo sử dụng trái phép logo này, thậm chí có những bao bì sản phẩm không hề ghi công ty sản xuất" - bà Hương bức xúc. 

Sản phẩm gạo ST25 của của kỹ sư Hồ Quang Cua hiện là đơn vị duy nhất tại Việt Nam được TRT cho phép sử dụng logo cuộc thi gạo ngon nhất thế giới. Ảnh: Quang Huy. 

Vì thế, bà Hương cho biết ban tổ chức hội nghị gạo quốc tế và cuộc thi Gạo ngon nhất thế giới sẽ xem xét tình trạng vi phạm sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Từ đó có quyết định cuối cùng về việc chấp thuận cho gạo Việt Nam tiếp tục dự thi hay không. 

Theo bà Hương, hiện Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA) cũng chỉ là đơn vị ngành hàng gửi loại gạo đi dự thi nên không có trách nhiệm trực tiếp về vấn đề này.

Vì vậy, TRT mong muốn có một cơ quan quản lý tại Việt Nam đứng ra chịu trách nhiệm và có động thái xử lý tình trạng vi phạm trên để tránh gây ảnh hưởng đến đơn vị sở hữu thương hiệu gạo ST25, làm mất uy tín gạo Việt Nam. 

Phía Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết đến thời điểm này vẫn chưa nhận được thông báo của đơn vị tổ chức cuộc thi Gạo ngon thế giới về vấn đề trên. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.