Xác nạn nhân siêu bão Hải Yến nằm la liệt khắp các con đường ở Philippines

Ngày 9.11, hàng ngàn binh sĩ Philippines chạy đua đến các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi siêu bão Hải Yến.
Xác nạn nhân siêu bão Hải Yến nằm la liệt khắp các con đường ở Philippines ảnh 1
Một căn nhà bị cuốn trôi do siêu bão Hải Yến ập vào Philippines ngày 8.11 - Ảnh: Reuters
Truyền thông địa phương mô tả thi thể nạn nhân siêu bão nằm la liệt khắp con đường, nhiều người bị cuốn trôi ra biển và trên 100 người đã thiệt mạng. Theo AFP, chính quyền Philippines lúc đầu cho biết có ít nhất 4 người thiệt mạng sau khi siêu bão Hải Yến càn quét qua nước này trong ngày 8.11. Tuy nhiên, chính quyền Philippines dự kiến số người chết sẽ tăng cao do không thể liên lạc được với các địa phương để cập nhật số người thương vong. “Chúng tôi nhận được tin báo có nhiều tòa nhà và căn hộ bị sập, lũ lụt và lở đất”, ông Gwendolyn Pang, người đứng đầu cơ quan Chữ thập đỏ Philippnies cho AFP biết. “Nhưng chúng tôi vẫn không thể biết được thiệt hại cơn bão nghiêm trọng đến mức nào. Hy vọng trong ngày hôm nay (9.11), chúng tôi sẽ có một bức tranh toàn diện hơn về thiệt hại và thương vong do siêu bão Hải Yến gây ra”, ông Pang cho biết thêm. Trong khi đó, hãng tin AP dẫn lời ông John Andrews, Giám đốc Cơ quan quản lý hàng không dân dụng Philippines, cho biết có trên 100 người thiệt mạng và 100 người khác bị thương do siêu bão Hải Yến tại thủ phủ Tacloban của tỉnh Leyte. Một nhà báo của đài truyền hình GMA (Philippines) cho biết đã chứng kiến hàng chục thi thể nằm dọc theo các con đường và chất đống trong một nhà thờ ở thành phố Tacloban và ở thị trấn Palo. Ngoài ra, GMA dẫn lời nhiều người dân địa phương cho biết có 11 người ở Tacloban bị cuốn trôi ra biển. Chính phủ, quân đội và chữ thập đỏ Philippines cho biết ưu tiên hàng đầu của họ là thiết lập được liên lạc và đến được các khu vực ở tỉnh Leyte và Samar. Đây là hai địa điểm bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi siêu bão Hải Yến. Quân đội điều động các máy bay vận tải quân sự C-130 chở hàng hóa cứu hộ đến Tacloban, thủ phủ của tỉnh Leyte với dân số 220.000 người. Trong khi đó, 15.000 binh sĩ Philippines được điều động đến các khu vực xảy ra thảm họa để thực hiện các công tác cứu hộ, cứu trợ, AFP dẫn lời người phát ngôn Quân đội Philippines, ông Ramon Zagala cho biết. Siêu bão Hải Yến đã hoành hành ở Philippines trong ngày 8.11 rồi sau đó di chuyển ra biển Đông, hướng đến Việt Nam.
Theo Phúc Duy (TNO)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.