Vòng loại AFC Champions League nữ 2024-2025:

Xác định đối thủ cuối cùng của CLB nữ TP.HCM tại Champions League

(PLO)- Đối thủ cuối cùng ở bảng C AFC Champions League nữ 2024-2025 của cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi-CLB nữ TP.HCM là Odisha đến từ Ấn Độ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Trận chung kết bảng B, vòng loại AFC Champions League giữa Odisha (Ấn Độ) và Etihad của Jordan đã có kết quả 2-1.

Theo đó cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi của CLB nữ TP.HCM đã chính thức xác định đối thủ cuối cùng. Trong trận đấu chung kết bảng B, vòng loại AFC Champions League, đại diện của Ấn Độ Odisha đánh bại Etihad 2-1 lên ngôi nhất bảng B để vào bảng C giai đoạn 2 AFC Champions League.

Odisha-Doi-thu-cuoi-1.jpg
Trận Odisha (áo xanh) thắng Etihad của UAE 2-1 khuya 31-8. Ảnh:AFC

Vòng loại có bốn bảng đấu, theo đó mỗi bảng lấy một đội vào giai đoạn 2. Ở bảng A, Abu Dhabi Country của UAE giành ngôi nhất bảng với ba trận toàn thắng. Bảng B có Odisha của Ấn Độ có hai trận toàn thắng.

Bảng C có ba đội và đại diện của Malaysia là Sabah với tư cách chủ nhà vượt lên Nasaf của Uzbekistan và Armed Police Force (Nepal) để dẫn đầu bảng. Bảng D, BAM Khatoon của Iran vượt lên Kitchee của Hong Kong và Royal Thimphu College của Bhutan để nhất bảng.

Bốn đội nhất của bốn bảng giành quyền vào giai đoạn 2 cùng với tám đội đang chờ sẵn để đá vòng bảng AFC Champions League phiên bản đầu tiên bóng đá nữ cấp CLB châu Á.

CLB nữ TP.HCM
Ba ngoại binh đến từ Mỹ sẽ khoác áo CLB nữ TP.HCM đá AFC Champions League. Ảnh:CTP

CLB nữ TP.HCM ở bảng C cùng với Urawa Red Diamonds Ladies (Nhật Bản), Taichung Blue Whale (Đài Loan) và Odisha.

Giai đoạn 2 AFC Champions League nữ 2024-2025 có ba bảng đấu, đại diện của Việt Nam ở bảng C được đá tập trung trên sân nhà của CLB nữ TP.HCM. Trung Quốc và Thái Lan cũng có một đại diện của mình đá tập trung trên sân nhà.

12 đội chia làm ba bảng đấu từ ngày 6 đến 12-10-2024. Mỗi bảng chọn hai đội nhất và nhì vào tứ kết. Ba đội xếp thứ ba của ba bảng so đọ điểm số và các chỉ số phụ khác để xác định hai tấm vé vớt cùng vào tứ kết.

Với cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi của CLB nữ TP.HCM đặt ra mục tiêu trước mắt là vào tứ kết. Điều kiện này theo nhận định của chúng tôi là không khó đối với nhà vô địch của bóng đá nữ Việt Nam, bởi bóng đá nữ Việt Nam ở tốp 5 châu Á.

Bảng C có Urawa Red Diamonds Ladies mạnh, Taichung Blue Whale có những tuyển thủ Thái Lan đang đầu quân, nhưng không đáng ngại khi CLB nữ TP.HCM được đá sân nhà.

Rất khó để nữ TP.HCM “vượt qua núi lớn” Urawa Red Diamonds Ladies, nhưng thắng Taichung Blue Whale là được. Nếu nữ TP.HCM không có hai suất vé chính thức thì cũng đầy hy vọng có vé vớt.

CLB nữ TP.HCM chuẩn bị rất chu đáo

Lãnh đạo đã rất chú trọng cho CLB nữ TP.HCM lần đầu “bơi ra biển lớn” khi đội đã mời ba ngoại binh đến từ Mỹ để tăng cường sức mạnh.

Ba ngoại binh từ Mỹ đã sang TP.HCM tập luyện cùng cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi là tiền vệ Tatiana Mason, trung vệ Talami Barnet và tiền đạo Root Medhan.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.