Xả súng thảm sát 14 người ở bang California

(PL)- Vài giờ sau vụ xả súng bắn chết 14 người và làm bị thương 17 người tại hạt San Bernardino (bang California, Mỹ), chân dung hai hung thủ đã được nhận diện.

Hai hung thủ là Syed Farook (nam), 28 tuổi và Tashfeen Malik (nữ), 27 tuổi. Cảnh sát cho biết hai tên này có quan hệ tình cảm với nhau nhưng chưa rõ có phải là vợ chồng hay không.

Đây là vụ xả súng giết người hàng loạt đẫm máu nhất ở Mỹ kể từ vụ giết người trong trường mẫu giáo tại thị trấn Sandy Hook thuộc TP Newtown (bang Connecticut) hôm 14-12-2012 (26 người chết).

Theo kết quả điều tra, hôm 2-12, trung tâm xã hội Inland Regional Center (chăm lo người thiểu năng trí tuệ) ở San Bernardino tổ chức bữa ăn họp mặt các nhân viên trước lễ Giáng sinh. Trong bữa ăn xảy ra cãi vã và Syed Farook bỏ ra ngoài với thái độ rất tức giận.

20 phút sau, Syed Farook quay lại cùng với Tashfeen Malik. Chúng mặc quân phục, che mặt, cầm theo súng trường và súng lục, điên cuồng nổ súng rồi lên ô tô tẩu thoát. Cảnh sát truy đuổi. Đấu súng xảy ra. Hai hung thủ bị bắn chết (ảnh).

Xả súng thảm sát 14 người ở bang California ảnh 1

Syed Farook là công dân Mỹ, từ năm năm nay làm chuyên viên môi trường cho Bộ Y tế công cộng tại hạt San Bernardino. Quốc tịch của hung thủ nữ Tashfeen Malik chưa rõ. Báo Los Angeles Times cho biết Syed Farook có đi du lịch sang Saudi Arabia và trở về với cô bạn mới Tashfeen Malik mà hắn làm quen trên mạng. Đôi này có một đứa con.

Cảnh sát nhận định hai hung thủ đã chuẩn bị sẵn vụ nổ súng. Hiện thời động cơ của hai hung thủ chưa rõ. Cảnh sát không loại trừ động cơ nào, kể cả động cơ khủng bố. Do đề phòng, hàng trăm cảnh sát đã được triển khai, trong đó có lực lượng SWAT. Nhiều trường học và công sở đóng cửa.

Báo New York Daily News dẫn lời cha hung thủ Syed Farook cho biết con trai là tín đồ Hồi giáo rất ngoan đạo. Cộng đồng Hồi giáo ở California đã lên án vụ giết người.

Tổng thống Obama đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân. Một lần nữa ông than phiền nạn giết người bằng súng xảy ra ở Mỹ không sánh được với nơi nào trên thế giới. Các ứng viên chạy đua ứng cử tổng thống Mỹ đã tuyên bố gửi lời chia buồn và cầu nguyện cho các nạn nhân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.