WSJ: Ông Tập chuẩn bị gặp trực tiếp lần đầu tiên với Tổng thống Biden trong tháng 11

(PLO)- Nếu cuộc họp diễn ra, đây sẽ là lần đầu tiên ông Biden gặp mặt trực tiếp Chủ tịch Tập Cận Bình kể từ khi ông nhậm chức Tổng thống Mỹ vào năm ngoái.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ The Wall Street Journal ngày 12-8 dẫn một số nguồn tin thân cận cho biết Trung Quốc đang chuẩn bị kế hoạch cho hội nghị thượng đỉnh trực tiếp lần đầu tiên giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tháng 11 tới trong khuôn khổ các cuộc họp diễn ra tại khu vực Đông Nam Á.

Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Joe Biden sắp gặp mặt trực tiếp vào tháng 11. Ảnh: Lintao Zhang/POOL/REUTERS

Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Joe Biden sắp gặp mặt trực tiếp vào tháng 11. Ảnh: Lintao Zhang/POOL/REUTERS

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung leo thang sau chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi.

Nhìn nhận chuyến thăm của bà Pelosi là hành động "phá hoại chủ quyền", Trung Quốc đã có các phản ứng mạnh nhằm đáp trả lại như tổ chức các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn ở các khu vực xung quanh Đài Loan, trừng phạt kinh tế Đài Loan và hủy nhiều cơ chế hợp tác song phương với Mỹ.

Cùng ngày, ông Kurt Campbell - điều phối viên Nhà Trắng phụ trách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương - nói với các phóng viên rằng ông Tập và Tổng thống Biden đã thảo luận về một cuộc gặp trực tiếp trong cuộc điện đàm kéo dài hơn hai tiếng giữa hai nguyên thủ vào ngày 28-7 vừa qua. Tuy nhiên ông Campell nói "vẫn chưa có thông tin chi tiết về thời gian và địa điểm cụ thể".

Ông Campbell cho biết tình hình Đài Loan vẫn là mối quan ngại đối với Mỹ, đồng thời cảnh báo rằng Bắc Kinh đang lợi dụng chuyến thăm của bà Pelosi làm cái cớ để "phát động một chiến dịch gia tăng áp lực lên Đài Loan”, dự kiến "sẽ tiếp tục kéo dài trong vài tuần hoặc vài tháng tới".

"Mục đích của chiến dịch này rất rõ ràng, đó là đe dọa và cưỡng ép Đài Loan cũng như làm suy yếu năng lực phục hồi của hòn đảo” - quan chức Nhà Trắng cho hay.

Bên cạnh đó, ông Campbell nói thêm rằng Washington vẫn tiếp tục giữ các đường dây liên lạc mở với Trung Quốc cũng như thúc giục Bắc Kinh hành xử như một "quốc gia có trách nhiệm" bằng cách nối lại các cơ chế hợp tác mà họ đã huỷ.

Nếu ông Tập tới Đông Nam Á vào tháng 11 để gặp ông Biden thì đây sẽ trở thành chuyến công du quốc tế đầu tiên của ông trong gần ba năm qua do tình hình đại dịch COVID-19 và diễn ra ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của đảng Cộng sản Trung Quốc vào mùa thu tới, sự kiện mà ông Tập dự kiến sẽ tiếp tục nắm giữ quyền lực.

Nếu vậy, ông Tập rất có thể sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày với các nhà lãnh đạo của Nhóm 20 các nền kinh tế lớn nhất thế giới tại Bali (Indonesia) từ ngày 15-11 và sau đó ông sẽ đến Bangkok (Thái Lan) để tham dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương.

Hội nghị cũng sẽ là lần đầu tiên ông Biden gặp mặt trực tiếp ông Tập kể từ khi ông nhậm chức Tổng thống Mỹ vào tháng 1 năm ngoái.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.