World Cup tăng lên 64 đội và thời cơ của đội tuyển Việt Nam

(PLO)- Dư âm của lễ kỷ niệm 100 năm World Cup đang tạo ra những làn sóng dư luận lớn trong giới bóng đá thế giới, nhưng mang lại ích lợi đáng kể cho làng bóng yếu như Đông Nam Á, bao gồm đội tuyển Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) Alejandro Dominguez đã khiến cả làng túc cầu quốc tế xôn xao khi chính thức đề xuất FIFA mở rộng số đội tham dự World Cup 2030 lên con số kỷ lục: 64 đội. Nếu đề xuất của Chủ tịch CONMEBOL được thông qua, đây không chỉ là bước ngoặt lịch sử với World Cup mà còn mở ra cánh cửa giấc mơ cho rất nhiều nền bóng đá đang phát triển, trong đó gồm đội tuyển Việt Nam.

Tranh cãi về việc tăng số lượng đội bóng tham dự World Cup

Sau khi FIFA chính thức xác nhận World Cup 2026 sẽ có 48 đội tham dự (thay vì 32 đội như từ năm 1998), giới chuyên môn đã quen dần với ý tưởng mở rộng sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh. Nhưng đề xuất tăng lên 64 đội trong vòng 4 năm tiếp theo là một động thái táo bạo – và theo ông Dominguez, hoàn toàn mang tính đặc biệt.

“Đây là dịp tròn 100 năm ngày World Cup ra đời. Một cột mốc không thể lặp lại. Và chúng tôi tin rằng, với ý nghĩa đó, việc tổ chức một kỳ World Cup với 64 đội trải rộng trên ba châu lục sẽ trở thành biểu tượng lớn lao của bóng đá toàn cầu”, ông Dominguez nhấn mạnh tại đại hội CONMEBOL. Theo lý giải từ phía Nam Mỹ, việc chia sẻ quyền tổ chức giữa châu Âu, châu Phi và Nam Mỹ, với sự góp mặt của Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Morocco, Argentina, Uruguay và Paraguay, là tiền đề lý tưởng để tạo nên một kỳ đại hội mang tính toàn cầu thực sự.

đội tuyển Việt Nam
Chủ tịch CONMEBOL đưa ra đề xuất táo bạo về thay đổi số lượng đội tuyển quốc gia tham dự World Cup 2030. Ảnh: GETTY.

Với số lượng đội tăng thêm, World Cup 2030 sẽ trở thành giải đấu bao quát nhất từ trước đến nay, cho phép nhiều quốc gia hơn tham gia vào sân chơi danh giá này – không chỉ về chuyên môn mà còn mang tính kết nối văn hóa và tinh thần thể thao. Dù vậy, không phải tất cả đều đồng tình. Chủ tịch UEFA – ông Aleksander Ceferin – đã công khai phản đối ý tưởng này, cho rằng mở rộng World Cup lên 64 đội sẽ ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn và làm phức tạp thêm hệ thống vòng loại vốn đang rất căng thẳng tại châu Âu.

“Chúng tôi không được thông báo trước. Điều đó thật kỳ lạ. Đây không phải là một ý tưởng hợp lý vào lúc này”, ông Ceferin khẳng định. Đáng chú ý, bất chấp phản ứng trái chiều, FIFA vẫn đang giữ thái độ trung lập. Tổ chức này cho biết sẽ nghiên cứu, đánh giá tính khả thi của đề xuất đến từ Uruguay – quốc gia từng đăng cai kỳ World Cup đầu tiên năm 1930.

Động thái mới nhất của CONMEBOL khi chính thức hậu thuẫn đề xuất này đang tạo thêm áp lực cho FIFA trong việc đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu đề xuất trở thành hiện thực, tác động của nó sẽ rất lớn, đặc biệt với các nền bóng đá đang vươn mình như đội tuyển Việt Nam. Với việc số đội được tăng lên, khu vực châu Á – dự kiến được phân bổ thêm suất – có thể được hưởng lợi.

world-cup-tang-len-64-doi-va-thoi-co-cua-doi-tuyen-viet-nam (3).jpg
FIFA vẫn chưa có quyết định cuối cùng theo đề xuất của Chủ tịch CONMEBOL trong sự phản đối của Chủ tịch UEFA. Ảnh: GETTY.

Thời cơ của bóng đá châu Á và đội tuyển Việt Nam

Hiện tại, châu Á đã có 8,5 suất tham dự từ World Cup 2026. Nếu cúp thế giới 2030 có 64 đội, con số này có thể tăng lên 10 hoặc thậm chí 12 suất. Và khi đó, cơ hội dành cho bóng đá Việt Nam sẽ trở nên thực tế hơn bao giờ hết. Đội tuyển Việt Nam từng đến rất gần vòng loại cuối World Cup 2022 và đang tiếp tục chiến dịch hướng tới World Cup 2026. Tuy nhiên, bước đệm thực sự cho tương lai sẽ là các lứa U-17 và U-20 – những nền móng đang được xây dựng từ hôm nay.

Mới nhất, việc đội tuyển U-17 Việt Nam cầm hòa cả U-17 Nhật Bản, Úc và UAE tại vòng chung kết U-17 châu Á 2025 vừa qua là dấu hiệu tích cực cho thấy tiềm năng của thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam là hoàn toàn có thể cạnh tranh ở tầm châu lục. Từ góc nhìn phát triển bóng đá trẻ, lời đề xuất của ông Dominguez như một “tín hiệu vàng” để các liên đoàn bóng đá tại Đông Nam Á, trong đó có VFF, tăng tốc đầu tư vào đào tạo, huấn luyện và chuẩn hóa hệ thống thi đấu, giúp đội tuyển Việt Nam mạnh hơn.

u-17-viet-nam-bat-bai-indonesia-tot-nhat-thai-lan-gay-that-vong (1).png
Bóng đá trẻ Việt Nam vừa bất bại trước các đối thủ lớn ở vòng chung kết châu Á. Ảnh: CCT.

Sự thành công của các cầu thủ trẻ Việt Nam không chỉ mang lại vinh quang ở các giải trẻ mà còn đóng vai trò như cánh cổng dẫn tới World Cup. Ngoài yếu tố thể thao, một kỳ World Cup với 64 đội cũng mang lại cơ hội to lớn về mặt kinh tế. FIFA sẽ có thêm thị trường bản quyền truyền hình, tài trợ và quảng bá thương hiệu. Những quốc gia lần đầu tiên có mặt tại World Cup sẽ kích thích sự phát triển mạnh mẽ của bóng đá trong nước – và điều đó tạo ra hiệu ứng dây chuyền tích cực cho toàn bộ hệ sinh thái bóng đá toàn cầu.

Trong bối cảnh FIFA vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức, mọi khả năng vẫn đang mở. Nhưng nếu kỳ World Cup 2030 với 64 đội trở thành sự thật, thì đây là một “làn sóng xanh” mới đầy hy vọng cho các làng bóng còn yếu, như đội tuyển Việt Nam. Cánh cửa World Cup chưa bao giờ gần đến thế – và điều cần làm lúc này là tận dụng mọi cơ hội, từ chính sách, đào tạo đến chiến lược dài hơi, để biến giấc mơ World Cup trở thành hiện thực.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.