World Cup 2034 tại Saudi Arabia vấn đề bình đẳng giới ra sao?

(PLO)-World Cup 2034 được đăng cai bởi Saudi Arabia, vấn đề giới tính thứ ba sẽ ra sao?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Báo chí Saudi Arabia, quốc gia đăng cai làm chủ nhà World Cup 2034 cho biết họ đã đạt chỉ số tín nhiệm cao nhất. Tuy nhiên vấn đề bình đẳng cho giới tính thứ ba sẽ như thế nào?

Câu chuyện ít năm trước, đất nước Qatar phải đau đầu vì FIFA áp đặt bình quyền cho giới tính thứ ba, tức quốc gia Hồi giáo chính thống, thuộc thế giới Ả rập này phải công nhận giới tính thứ ba.

Saudi- Arabia-Chu- Tich-FIFA-Gianni- Infantino.jpg
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino rất hài lòng với cơ sở hạ tầng của Saudi Arabia. Ảnh:A.N

Tuy nhiên ở những quốc gia thuộc thế giới Ả rập, những người công khai giới tính thứ ba tại nơi công cộng là vi phạm pháp luật (rất nặng). Saudi Arabia cũng vậy, đó là quốc gia Hồi giáo chính thống, thậm chí là cực đoan với những người thuộc giới tính thứ ba.

Vừa qua, phái đoàn Saudi Arabia làm chủ nhà World Cup 2034 đến FIFA do Bộ trưởng Bộ Thể thao Saudi Arabia, Hoàng tử Abdulaziz bin Turki bin Faisal, họ rất lạc quan với chỉ số tín nhiệm 419.8 trên thang điểm tối đa 500, đó là chỉ số cao nhất.

Saudi- Arabia- Ronaldo.jpg
Những ngôi sao bóng đá thế giới đang chơi bóng ở Saudi Arabia cũng là lợi thế cho việc Saudi Arabia đăng cai World Cup 2034. Ảnh: A.N

Tuy nhiên vấn đề bình đẳng cho giới tính thứ ba không thấy nhắc tới. Đây lại là điều rất thách thức ở quốc gia mà giới tính thứ ba biểu hiện nơi công cộng là vi phạm pháp luật rất nặng.

Vừa qua, tập đoàn dầu khí lớn thế giới Aramco của nhà nước Saudi Arabia bị nhiều tuyển thủ nữ nổi tiếng thế giới hăm dọa khi họ tài trợ cho FIFA. Vì Aramco là tập đoàn dầu khí nhà nước, mà nhà nước Saudi Arabia lại không công nhận giới tính thứ ba. Nhiều tuyển thủ nữ nổi tiếng thế giới hăm dọa rằng, khi đá giải thuộc FIFA, họ sẽ đưa “ngón tay thối” nếu trên sân có sự hiện diện của thương hiệu Aramco.

Chuyện này không phải là chuyện nhỏ. Đó là sự khác biệt ở những khu vực, đạo giáo, truyền thống trên thế giới khác nhau. Tuy nhiên FIFA lại muốn bình đẳng cho giới tính thứ ba ngay tại những quốc gia thuộc thế giới Ả rập này.

Trước đây, Qatar cũng rất mệt mỏi điều này cuối cùng phải chấp nhận nó để khỏi bị tước quyền đăng cai World Cup 2022. Và ngay sau đó nhiều tổ chức của giới tính thứ ba với cờ biểu tượng “ngũ sắc cầu vồng” khắp thế giới đổ đến Qatar và...giăng cờ. Khi đòi bình đẳng giới tính thứ ba, họ công khai ôm nhau ở những nơi linh thiêng, trước những thánh địa của đạo Hồi hay các đền thờ Hồi giáo là có thể họ nguy hiểm tính mạng...

Rồi cùng với đó là hàng chục đội tuyển quốc gia mà đội trưởng, điển hình là đội Đức, Anh, Đan Mạch... đã mang băng đội trưởng “ngũ sắc cầu vồng” để ủng hộ cho bình đẳng giới tính thứ ba. Rất may suốt thời gian World Cup 2022 không xảy ra những trường hợp đáng tiếc nào.

Trong khi đó, phái đoàn FIFA cũng đã đến thị sát cơ sở vật chất, sân bóng, sân tập của Saudi Arabia tại World Cup 2034, giải đấu có đến 48 đội tham dự.

Những địa điểm diễn ra các trận đấu World Cup 2034 là Jeddah, Riyadh, Alkhobar, Abha, Neom và một số nơi khác. Tất cả đều ấn tượng về cơ sở hạ tầng cho World Cup 2034.

Hãy chờ xem Saudi Arabia coi vấn đề giới tính thứ ba sẽ như thế nào trong suốt 10 năm tới với lời ra tiếng vào về quốc gia đạo Hồi chính thống không chấp nhận giới tính thứ ba với thế giới, nhất là các cộng đồng giới tính thứ ba trên khắp thế giới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.