World Cup 2022 xóa dần đi vách ngăn giữa Qatar và UAE

(PLO)- Phía Bộ Ngoại giao Qatar và Ban tổ chức World Cup 2022 chủ nhà Qatar đã nâng mức thời hạn thị thực cho fan UAE sang Qatar xem World Cup 2022 lên đến 90 ngày.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Qatar cũng cấp thị thực không hạn chế số lượng với fan UAE sang xem các trận World Cup 2022. Đây là điều đáng mừng vì gần một thập niên qua, do xung đột về chính trị, Qatar và UAE cắt đứt mọi quan hệ. Thậm chí không chấp thuận cả máy bay thương mại bay qua vùng trời của nhau. Các chuyến bay từ UAE đến Qatar (hay ngược lại) đều phải bay đến nước thứ ba để nối chuyến…

Bốn năm trước, FIFA, đứng đầu là chủ tịch Gianni Infantino, nỗ lực giảng hòa hai nước bằng việc mở rộng vòng chung kết World Cup 2022 từ 32 đội lên 48 đội để chia sẻ quyền đăng cai với một số quốc gia vùng Vịnh khác, nhất là UAE nhưng bất thành vì Qatar kiên quyết không chấp thuận.

World Cup Qatar 2022 xóa đi phần nào vách ngăn giữa hai quốc gia Qatar và UAE. Ảnh: GETTY IMAGES

World Cup Qatar 2022 xóa đi phần nào vách ngăn giữa hai quốc gia Qatar và UAE. Ảnh: GETTY IMAGES

Nay thì Qatar thiện chí đi từng bước làm hòa với UAE và ngược lại. Qatar gia tăng thời hạn thị thực cho fan UAE lên đến 90 ngày, cùng việc cấp thị thực không hạn chế cho công dân UAE sang Qatar xem World Cup 2022.

Qatar cũng phát hành loại thị thực riêng dành cho công dân của thế giới Ả Rập (đạo Hồi chính thống) đến Qatar - gọi là thị thực Hayya, được quyền nhiều lần ra vào Qatar.

Dự kiến đến World Cup 2022, các hãng hàng không của các nước láng giềng Qatar như Saudi Arabia, Kuwait, UAE, Oman... mỗi ngày thực hiện tổng cộng 160 chuyến bay để đưa khách đến Qatar.

Cũng tại World Cup 2022, sẽ có hàng triệu du khách đến Qatar xem bóng đá và trải nghiệm ngủ lều trên sa mạc quanh các TP do số lượng khách sạn ở Qatar không đủ để phục du khách mùa World Cup.

Bóng chưa lăn nhưng quả bóng Qatar 2022 đã mang đến vai trò cực kỳ lớn là “bỏ qua quá khứ thù hận, hướng đến tương lai tốt đẹp”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.