World Cup 2022 Qatar có cách trị “ma men”

(PLO)- Thay vì nói không với rượu bia, chủ nhà World Cup 2022 Qatar sẽ dành riêng một số khu vực cho các CĐV say xỉn hồi phục và tỉnh táo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Giải vô địch bóng đá thế giới khởi tranh từ ngày 20-11 đến 18-12 lần đầu tiên được tổ chức tại một quốc gia Hồi giáo, vốn có sự kiểm soát nghiêm ngặt đối với rượu bia. Đấy vừa là động lực cũng vừa là thách thức “độc lạ” với ban tổ chức, những người điều hành giải đấu được tài trợ bởi một nhãn hàng bia lớn.

Biểu tượng World Cup 2022 “La’eeb” xuất hiện trên các đường phố tại Qatar. Ảnh: GETTY

Biểu tượng World Cup 2022 “La’eeb” xuất hiện trên các đường phố tại Qatar. Ảnh: GETTY

Theo Reuters, Qatar chỉ cho phép người hâm mộ mua đồ uống có cồn 3 giờ trước khi các trận đấu bắt đầu và kết thúc trước 1 giờ sau khi tiếng còi mãn cuộc cất lên. Cụ thể, các CĐV không thể hoàn toàn sử dụng rượu bia trong suốt trận đấu.

Chia sẻ với kênh truyền hình Sky News, Giám đốc điều hành Qatar 2022 Nasser Al Khater khẳng định bất kỳ ai quá chén đều sẽ bị theo dõi: “Chúng tôi có những kế hoạch được đưa ra nhằm giúp mọi người có thể tỉnh táo nếu... họ đã quá chén. Đấy là một ý tưởng hay, đảm bảo cho các CĐV được an toàn và họ không gây hại cho người khác hoặc cho chính bản thân họ”.

Ngoài vấn đề với đồ uống có cồn, đồng tính luyến ái được xem là bất hợp pháp tại Qatar. Nhưng ông Al Khater cũng đảm bảo người hâm mộ thuộc cộng đồng LGBTQ+ vẫn được chào đón và sẽ cảm thấy thoải mái khi đến với Qatar. Về việc chào hỏi có bao gồm việc các CĐV đồng tính được nắm tay nhau ở nơi công cộng, ông Al Khater nhiều lần nói “có”.

Trước đó, ban tổ chức World Cup 2022 cũng đã nhiều lần nhấn mạnh tất cả mọi người, bất kể khuynh hướng tình dục hay xuất thân đều được chào đón ở Qatar. Cùng với đó, ban tổ chức cũng đưa ra khuyến cáo các CĐV không nên thể hiện tình cảm tại nơi công cộng.

Trong năm nay, Qatar và một số quốc gia trong khu vực cũng đã cấm trình chiếu Lightyear của Disney vì bộ phim hoạt hình này đề cập đến các nhân vật có mối quan hệ đồng giới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.