Wimbledon xác lập kỷ lục về tổng giá trị giải thưởng

(PLO)- Tay vợt số 1 thế giới, Novak Djokovic sẽ bỏ túi 2 triệu bảng nếu bảo vệ thành công chức vô địch tại Grand Slam trên mặt sân cỏ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Đương kim vô địch Wimbledon Novak Djokovic. Ảnh: GETTY

Đương kim vô địch Wimbledon Novak Djokovic. Ảnh: GETTY

Ban tổ chức giải Wimbledon thông báo, tổng số tiền thưởng cho giải đấu năm nay sẽ đạt mức kỷ lục là 40,3 triệu bảng (tức hơn 1.167 tỉ đồng).

Dù không được ATP và WTA tính điểm xếp hạng nhưng Wimbledon phiên bản năm 2022 tự hào với giá trị thổng giải thưởng cao nhất từ ​​trước đến nay. Cụ thể, những tay vợt vô địch nội dung đơn nam và nữ sẽ nhận thưởng 2 triệu bảng/ người, trong khi những VĐV vượt qua ba trận đấu vòng loại sẽ được nhận số tiền là 62.000 bảng.

Tuy nhiên, giải thưởng 2 triệu bảng mùa này thấp hơn giải thưởng mùa giải 2019 là 2,35 triệu bảng. Năm 2019 cũng là mùa giải cuối cùng đón lượng khán giả đông đảo, do không bị ảnh hưởng bởi các hạn chế của đại dịch COVID-19.

Trước đó, mùa giải năm 2020 đã bị hủy bỏ trong khi năm 2021, Wimbledon chỉ được phép đón khán giải với số lượng rất hạn chế. Tuy nhiên, tổng số tiền thưởng mùa này cao hơn 5,4% so với năm 2019 và hơn 11% so với năm 2021.

Số tiền thưởng dành cho nội dung xe lăn đã tăng 40%, đồng thời số lượng tay vợt tham gia thi đấu cũng tăng gấp đôi.

Nói về sự thay đổi về tiền thưởng, ban nhà tổ chức Wimbledon nhấn mạnh, giải tiếp tục đặt tầm quan trọng vào việc hỗ trợ các tay vợt trong các vòng đấu đầu, và tiền thưởng sẽ được trao nhiều hơn cho các tay vợt ở vòng loại.

Ngoài các tay vợt vượt qua vòng loại nhận thưởng 62.000 bảng, những VĐV giành chiến thắng các trận đấu vòng một sẽ nhận thưởng 50.000 bảng.

Tay vợt người Serbia - Djokovic hiện là đương kim vô địch nội dung đơn nam, trong khi Ash Barty sẽ không tham dự bảo vệ danh hiệu đơn nữ sau khi cô đã tuyên bố giã từ sự nghiệp quần vợt hồi đầu năm.

Wimbledon 2022 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 27-6 đến ngày 10-7 nhưng không có sự tham dự của các tay vợt Nga và Belarus.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.