WHO xác nhận có hơn 100 cuộc tấn công nhắm vào các trung tâm y tế ở Ukraine

(PLO)- Tổng Giám đốc Tedros cho biết WHO đã xác minh được 103 vụ tấn công vào các cơ sở y tế ở Ukraine, với 73 người thiệt mạng và 51 người bị thương.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin AFP dẫn lời Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 7-4 cho biết WHO xác nhận đã có hơn 100 vụ tấn công nhằm vào các trung tâm y tế ở Ukraine.

“Tính đến nay, WHO đã xác minh được 103 vụ tấn công nhằm vào các trung tâm chăm sóc sức khỏe ở Ukraine, với 73 người thiệt mạng và 51 người bị thương, bao gồm cả nhân viên y tế và bệnh nhân”, ông Tedros nói, gọi đây là một “cột mốc nghiệt ngã”.

Theo ông Tedros, trong số các vụ tấn công được xác nhận, có 89 vụ nhắm vào các cơ sở y tế và hầu hết những vụ tấn công còn lại là nhắm vào các dịch vụ vận tải y tế, bao gồm xe cứu thương.

“Chúng tôi rất phẫn nộ vì các cuộc tấn công nhằm vào trung tâm y tế vẫn đang tiếp tục diễn ra và tiếp tục vi phạm luật nhân đạo quốc tế” - Tổng Giám đốc WHO nhấn mạnh.

Một bệnh viện tâm thần bị pháo kích của Nga phá hủy hoàn toàn ở TP Mykolaiv, miền nam Ukraine, ngày 22-3. Ảnh: AFP
Một bệnh viện tâm thần bị pháo kích của Nga phá hủy hoàn toàn ở TP Mykolaiv, miền nam Ukraine, ngày 22-3. Ảnh: AFP

Phát biểu tại một cuộc họp báo trước đó cùng ngày ở TP Lviv (Ukraine), Giám đốc WHO khu vực châu Âu Hans Kluge tiết lộ rằng trong khi lực lượng hỗ trợ y tế đã đến được nhiều "khu vực bị ảnh hưởng", một số vẫn còn nằm ngoài tầm với.

Ông Kluge đồng thời kêu gọi các quốc gia mau chóng hỗ trợ nhân đạo cho người dân ở TP Mariupol, hiện đang là nơi hứng chịu nhiều cuộc tấn công ác liệt nhất.

"Đúng là một số nơi vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Tôi nghĩ rằng ưu tiên của chúng ta ở thời điểm này, ưu tiên mà tất cả chúng ta đều đồng ý, sẽ là Mariupol" - ông Kluge tuyên bố.

Trước đó, hôm 6-4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cáo buộc Nga ngăn chặn các hoạt động tiếp cận nhân đạo vào Mariupol để che giấu bằng chứng tội ác của quân đội nước này khiến "hàng nghìn" người thiệt mạng tại đây.

Giám đốc WHO khu vực châu Âu đồng thời lưu ý rằng WHO đã "chuyển hơn 185 tấn vật tư y tế đến những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của Ukraine và đã tiếp cận được nửa triệu người".

Ông Kluge cho hay có khoảng "50% nhà thuốc của Ukraine được cho là đã đóng cửa và 1.000 cơ sở y tế nằm gần các khu vực xung đột hoặc các khu vực kiểm soát đã bị ảnh hưởng".

Ông Kluge nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở chăm sóc sức khỏe là một hành vi "vi phạm luật nhân đạo quốc tế" rõ ràng, song nói thêm rằng WHO không có nhiệm vụ quy các vụ tấn công cho các tác nhân mà họ chỉ xác minh rằng các cuộc tấn công đã xảy ra.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.