WHO: Trẻ em chưa cần tiêm liều tăng cường, người già tiêm 4 liều mới đủ chuẩn

(PLO)- Hai chuyên gia Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa có một số phát ngôn đáng chú ý về việc tiêm liều vaccine COVID-19 tăng cường ở nhiều nước. 
 Video: WHO: Trẻ em chưa cần tiêm liều tăng cường, người già tiêm 4 liều mới đủ chuẩn

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 18-1, Trưởng nhóm khoa học của Tổ chức Y thế giới (WHO) - bà Soumya Swaminathan khẳng định hiện tại chưa có bằng chứng nào cho thấy trẻ em và trẻ vị thành niên khỏe mạnh sau khi tiêm đủ hai liều tiêu chuẩn vaccine ngừa COVID-19 cần phải tiêm thêm các liều tăng cường, theo hãng tin Reuters.

Bà cho rằng dù biến thể Omicron đang lây lan rất nhanh và có khả năng làm giảm hiệu quả bảo vệ của vaccine, vẫn cần thêm nhiều nghiên cứu nữa để xác định xem đối tượng nào thực sự cần tiêm liều tăng cường, đối tượng nào không.

Trưởng nhóm khoa học của WHO Soumya Swaminathan trong cuộc họp báo ngày 18-1. Ảnh: REUTERS

Nhóm chuyên gia cố vấn chiến lược (SAGE) về tiêm chủng của WHO cũng sẽ nhóm họp trong tuần này để thảo luận xem các quốc gia nên tiếp cận viêm tiêm tăng cường vaccine như thế nào. 

"Mục tiêu chính vẫn là bảo vệ những đối tượng dễ tổn thương nhất, những đối tượng dễ nhiễm các bệnh nghiêm trọng và tử vong, những người cao tuổi, những người có hệ miễn dịch suy yếu và cả nhân viên y tế đang làm việc" - bà Swaminathan cho hay. 

Cùng có mặt trong buổi họp báo là Giám đốc phụ trách các chương trình khẩn cấp của WHO - ông Michael Ryan cũng nói thêm WHO hiện chưa biết con người sẽ cần bao nhiêu liều tăng cường và có cần phải tiêm thường xuyên hay không, theo đài CNBC.

Ông Michael Ryan trong cuộc họp báo ngày 18-1. Ảnh: REUTERS

"Nhiều người lo ngại từ đây phải tiêm tăng cường mỗi 2-3 tháng một lần và ai cũng bị bắt buộc phải tiêm, nhưng chúng tôi đến nay chưa có câu trả lời cho việc đó" - ông nói, đồng thời chia sẻ giới chuyên gia cũng đang tính toán lại số liều tiêu chuẩn để bảo vệ cơ thể trước COVID-19.

Người khỏe mạnh có thể chỉ cần hai liều như cũ, song người cao tuổi và người có hệ miễn dịch suy yếu sẽ cần tới 3-4 liều, theo ông.

Phát ngôn của hai chuyên gia được đưa ra trong bối cảnh Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ vừa cho phép tiêm liều tăng cường cho trẻ em từ 12-17 tuổi để chống lại làn sóng Omicron đang quét qua nước này. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.