WHO sắp cấp phép khẩn cấp 1 loại vaccine COVID-19 nữa, lần này của Ấn Độ

(PLO)- Đánh giá của WHO về vaccine Covaxin của Bharat Biotech (Ấn Độ) là “khá tiên tiến” dù hiện tại nó chưa được cơ quan thẩm quyền dược phẩm nào ở phương Tây chấp thuận.

Một quan chức hàng đầu phụ trách vấn đề vaccine của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết tổ chức này dự kiến vào tháng sau sẽ có quyết định về việc cho sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa COVID-19 do công ty Bharat Biotech của Ấn Độ sản xuất.

Theo hãng tin AP, Covaxin – tên loại vaccine nói trên – hiện chưa được cơ quan thẩm quyền dược phẩm nào ở phương Tây chấp thuận. Công ty Bharat Biotech có trụ sở tại Hyderabad, thủ phủ và cùng là thành phố lớn nhất của bang Telangana, miền nam Ấn Độ.

Bộ trưởng Y tế Ấn Độ Harsh Vardhan (trái) và vợ được tiêm vaccine Covaxin do công ty Bharat Biotech sản xuất. Ảnh: PIB.GOV.IN

TS Mariangela Simao, trợ lý Tổng giám đốc WHO về vaccine, cho biết đánh giá của WHO về vaccine của Bharat Biotech là “khá tiên tiến” và giới hữu trách hy vọng có quyết định vào giữa tháng 9.

Ít cuộc nghiên cứu được công bố về Covaxin. Các chuyên gia nghiên cứu Ấn Độ chưa chia sẻ bất cứ nghiên cứu nào về loại vaccine vốn đã được cho phép sử dụng tại Ấn Độ này.

Các khoa học gia tại Ấn Độ nói vaccine Covaxin hiệu nghiệm khoảng 78%, nhưng có một số nghi vấn về hiệu quả trong thực tế, kể cả việc chống lại các biến thể của COVID-19.

Vẫn theo TS Simao, WHO cũng xem xét các phiên bản vaccine khác đã được cấp phép, trong đó có vaccine do hãng Sinopharm của Trung Quốc sản xuất, và hy vọng sẽ bắt đầu đánh giá vaccine của Sanofi Pasteur và Novavax vào tháng 9.

Tuần trước, công ty Mỹ sản xuất Novavax tuyên bố sẽ ưu tiên xin phép sử dụng tại các nước đang phát triển và từ WHO trước khi được Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) bật đèn xanh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.