WHO phê duyệt vaccine COVID-19 thứ 9, giúp các nước nghèo tiếp cận vaccine

(PLO)- WHO cấp phép sử dụng khẩn cấp đối với vaccine Covovax do Ấn Độ sản xuất, phiên bản vaccine của hãng dược Novavax, mở đường cho việc phân phối vaccine này cho cơ chế COVAX.

Hãng Reuters đưa tin Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 17-12 đã cấp phép sử dụng khẩn cấp đối với vaccine Covovax do Ấn Độ sản xuất, phiên bản vaccine của hãng dược Novavax.

Quyết định trên sẽ mở đường cho việc phân phối vaccine này cho cơ chế COVAX.

WHO phê duyệt vaccine COVID-19 thứ 9, mở đường các nước nghèo tiếp cận vaccine. Ảnh: INDIA EXPRESS

Trong thông báo hôm 17-12, WHO cho biết vaccine Covovax, do Viện Serum Ấn Độ sản xuất theo giấy phép của hãng dược có trụ sở tại Mỹ Novavax, sẽ được phân phối cho cơ chế COVAX để thúc đẩy nỗ lực tiêm ngừa COVID-19 ở những nước có thu nhập thấp.

Theo Reuters, Novavax và Viện Serum, nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới hiện nay, đã cam kết sẽ cung cấp 1,1 tỉ liều vaccine cho cơ chế phân phối vaccine quốc tế COVAX.

Vaccine Covovax gồm hai liều và có thể được bảo quản ở nhiệt độ 2 – 8 độ C.

Trước đó, thử nghiệm giai đoạn cuối quy mô lớn tại Mỹ hồi tháng 6 đã chứng minh vaccine này có hiệu quả bảo vệ đến 90% trước nhiều biến thể.

Phiên bản vaccine của Novavax, có tên gọi Nuvaxovid, hiện đang được Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) đánh giá.

Reuters dẫn lời Tiến sĩ Mariangela Simao - trợ lý tổng giám đốc WHO – cho biết: "Việc cấp phép nhằm tăng sự tiếp cận vaccine, đặc biệt ở các nước thu nhập thấp, trong đó 41 nước vẫn chưa thể tiêm được 10% dân số và 98 nước chưa đạt 40%".

Bà Simao cũng khẳng định các loại vaccine hiện có vẫn là một trong những công cụ hữu hiệu ngăn nguy cơ mắc bệnh nặng hoặc tử vong do virus SARS-CoV-2.

Giám đốc Liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng (GAVI) – ông Seth Berkley – cho biết “Loại vaccine này có thể được sử dụng trong nhiều bối cảnh khác nhau và sẽ cung cấp cho các quốc gia một lựa chọn quan trọng khác trong việc bảo vệ người dân của họ”.

WHO đến nay đã cấp phép sử dụng khẩn cấp cho chín loại vaccine, gồm AstraZeneca, Gam-COVID-Vac (tên khác là SPUTNIK V), Vero Cell của Sinopharm, Comirnaty của Pfizer/BioNTech, vaccine Spikevax (tên khác là Moderna), vaccine Janssen, vaccine Hayat-Vax, vaccine Abdala và gần nhất là vaccine Covovax.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.