WHO nói cần 31,3 tỉ USD để điều chế vaccine COVID-19

(PLO)- Hiện WHO đã huy động được 3,4 tỉ USD và cần thêm 27,9 tỉ USD trong 12 tháng tới.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 26-6 nói rằng để nhanh chóng phát triển vaccine, sản xuất các bộ xét nghiệm và cải thiện phương pháp điều trị COVID-19 trong năm tới, cần phải có một khoản kinh phí là 31,3 tỉ USD, đài Channel News Asia đưa tin.

Bác sĩ Paul McKay đang dùng kính hiển vi để quan sát virus COVID-19 tại phòng thí nghiệm của Đại học y khoa Hoàng gia London. Ảnh: AFP

Hiện WHO đang hợp tác với một liên minh lớn gồm các tổ chức phát triển và phân phối thuốc trong khuôn khổ sáng kiến ACT-Accelarator (Access to Covid-19 Tools Accelerator) được khởi xướng hồi tháng 4 vừa qua để đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu và phát triển các phương pháp điều trị COVID-19. 

"Nếu muốn kiểm soát dịch COVID-19 và cứu sống thêm nhiều người, chúng ta cần vaccine, chẩn đoán và điều trị hiệu quả. Chúng ta cần đoàn kết để đạt được điều đó" – Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết tại cuộc họp được tổ chức tại Brussels, Bỉ.

Ông cho biết số tiền 31,3 tỉ USD sẽ đảm bảo được việc xét nghiệm cho 500 triệu người và điều trị cho 245 triệu người thuộc các nước có thu nhập thấp và trung bình trên toàn cầu.

Tính đến nay, WHO đã huy động được 3,4 tỉ USD và cần thêm 27,9 tỉ USD trong 12 tháng tới, trong đó bao gồm 14 tỉ USD để đáp ứng nhu cầu tức thời.

"Đây là một khoản đầu tư đáng để thực hiện.  Nếu chúng ta không hợp sức lúc này, tổn thất về người và kinh tế sẽ còn nặng nề hơn. Mặc dù số tiền nghe có vẻ lơn  nhưng nếu chúng ta chỉ hàng tỉ bây giờ sẽ tránh được việc mất đi hàng ngìn tỉ sau này” -  bà Ngozi Okonjo-Iweala, đặc phái viên của Liên minh châu Phi (AU) về phòng chống đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cho biết.

Tính đến sáng 27-6 (giờ Việt Nam), thế giới đã có 9.912.223 người nhiễm COVID-19, trong đó có 497.067 người tử vong, trang thống kê Worldometer dẫn số liệu từ các nước cho biết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.