WHO: Nhật Bản thực hiện đúng cách để bảo vệ người dân

Nhật Bản đang áp dụng các biện pháp đúng đắn để bảo vệ người dân tránh nguy cơ bị nhiễm xạ - Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố hôm nay (15-3-2011).

Người phát ngôn WHO Gregory Hartl cho biết, mặc dù Nhật Bản chưa đề nghị WHO cử chuyên gia tới vùng ô nhiễm phóng xạ, nhưng mạng lưới các chuyên gia của cơ quan này đang trong tư thế sẵn sàng trợ giúp.

"Cho tới nay, Nhật Bản đã thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết như sơ tán, trú ẩn, dự trữ các liều i-ốt kali. Những biện pháp y tế công cộng này phù hợp với mức độ phơi nhiễm tại thời điểm này" - ông Hartl nói với phóng viên Reuters tại Geneva.

WHO: Nhật Bản thực hiện đúng cách để bảo vệ người dân ảnh 1

Kiểm tra phơi nhiễm phóng xạ ở tỉnh Siga

Nhật Bản đang phải đối mặt với thảm hoạ tiềm tàng hôm 15/3/2011 sau vụ cháy nổ thứ tư tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 trong vòng ba ngày qua. Lo ngại trước nồng độ phóng xạ rò rỉ trong không khí, nhiều người dân đang rời thủ đô, trong khi đó một số khác tích trữ nhu yếu phẩm cần thiết.

Thủ tướng Nhật Naoto Kan kêu gọi người dân trong bán kính 30km kể từ nhà máy Fukushima nên ở trong nhà để giảm nguy cơ phơi nhiễm phóng xạ.

"Người dân ở ngoài bán kính nói trên có ít nguy cơ bị nhiễm hơn những người sống trong khu vực nhà máy" - người phát ngôn của WHO cho hay. Ông cũng khẳng định, WHO theo dõi sát sao tình hình ở Nhật Bản, bởi mọi thứ có thể thay đổi từng phút.

Mạng lưới các chuyên gia của WHO có tên gọi REMPAN (Mạng lưới hỗ trợ và ứng cứu phóng xạ khẩn cấp) được thành lập vào năm 1987. REMPAN được triển khai trong các trường hợp khẩn cấp nếu các chính phủ đề nghị giúp đỡ.

REMPAN liên kết chuyên gia tại các trung tâm hợp tác chuyên về chẩn đoán, theo dõi, điều trị các vết thương do phóng xạ, hội chứng nhiễm xạ cấp tính và một số bệnh lý khác.

Theo Ngọc Vân (Lao Động/Reuters)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.