WHO kêu gọi Trung Quốc chia sẻ dữ liệu thô từ các ca nhiễm COVID-19 đầu tiên

(PLO)- WHO kêu gọi Trung Quốc chia sẽ dữ liệu thô từ các ca nhiễm COVID-19 đầu tiên được phát hiện tại TP Vũ Hán để khôi phục lại cuộc điều tra nguồn gốc đại dịch.

Ngày 12-8, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi Trung Quốc chia sẻ dữ liệu thô từ các ca nhiễm COVID-19 đầu tiên được phát hiện tại TP Vũ Hán (Trung Quốc) hồi cuối năm 2019, để khôi phục lại cuộc điều tra nguồn gốc đại dịch và giải quyết lý thuyết “virus bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm”, hãng AFP đưa tin.

WHO nhấn mạnh việc phát hiện ra nguồn gốc của đại dịch là "cực kỳ quan trọng". Trước sự phản đối từ Bắc Kinh, WHO đã kêu gọi cung cấp "tất cả dữ liệu và quyền truy cập cần thiết để có thể bắt đầu loạt nghiên cứu tiếp theo càng sớm càng tốt".

"Chuỗi nghiên cứu tiếp theo sẽ bao gồm việc kiểm tra thêm dữ liệu thô và huyết thanh từ các trường hợp sớm nhất ghi nhận hồi năm 2019. Quyền tiếp cận dữ liệu là cực kỳ quan trọng để nâng cao hiểu biết của chúng ta về khoa học" - WHO cho biết.

Logo Liên Hợp Quốc bên ngoài trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: REUTERS

Đầu năm nay, một nhóm chuyên gia WHO đã tới TP Vũ Hán (Trung Quốc) để tiến hành điều tra nguồn gốc của COVID-19. Đến tháng 3, WHO công bố báo cáo điều tra - được soạn có sự phối hợp với các chuyên gia phía Trung Quốc - nhận định rằng nhiều khả năng virus SARS-CoV-2 đã lây từ dơi sang người thông qua một vật chủ trung gian khác. Nhóm chuyên gia WHO cũng cho rằng giả thuyết virus bị rò rỉ ra từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán là "cực kỳ khó có khả năng xảy ra".

Tháng trước, WHO đã đề xuất về việc tiến hành giai đoạn hai của cuộc điều tra bao gồm “kiểm toán các phòng thí nghiệm và cơ quan nghiên cứu có liên quan hoạt động trong khu vực phát hiện các trường hợp nhiễm ban đầu vào tháng 12-2019”. Phía Trung Quốc cho biết họ đang xem xét đề xuất trên.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nhấn mạnh không nên “chính trị hóa” cuộc điều tra và nên tiến hành giai đoạn điều tra thứ hai này dựa trên những kết quả của báo cáo điều tra hồi tháng 3 của nhóm chuyên gia WHO. 

Trong một tuyên bố về việc thúc đẩy giai đoạn hai của nghiên cứu, WHO khẳng định cuộc tìm kiếm không phải là "để đổ lỗi" hoặc nhằm mục đích chính trị.

WHO nhấn mạnh rằng để giải quyết giả thuyết vius bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm, điều quan trọng là phải có quyền tiếp cận mọi dữ liệu và xem xét các phương pháp khoa học tốt nhất cũng như học hỏi các cơ chế mà WHO đã áp dụng”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.