WHO kêu gọi Đông Nam Á xông xáo hành động chống COVID-19

(PLO)- Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nói rằng Đông Nam Á cần phải tăng cường ngay lập tức mọi nỗ lực để ngăn chặn đại dịch COVID-19 lây lan.

Hãng tin AFP ngày 17-3 dẫn lời kêu gọi từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) rằng khu vực Đông Nam Á cần phải có hành động xông xáo hơn trong chống lại đại dịch COVID-19.

Những tuần gần đây, dịch bệnh đã lây lan một cách nhanh chóng tại một số quốc gia Đông Nam Á. Nhiều nước quyết liệt đưa ra các biện pháp nghiêm ngặt từ đóng cửa biên giới đối với người nước ngoài, áp dụng lệnh giới nghiêm vào ban đêm cho đến đóng cửa trường học cũng như hủy bỏ các sự kiện thể thao...

Tuy nhiên, có những lo ngại rằng hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng yếu tại một vài nước trong khu vực này sẽ khiến các nước không thể “trụ nổi” trước đại dịch COVID-19.

Giám đốc khu vực của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) - Tiến sĩ Poonam Khetrapal Singh. Ảnh: website của WHO

Tiến sĩ Poonam Khetrapal Singh - Giám đốc khu vực của WHO cho biết rằng: "Chúng ta cần phải tăng cường ngay lập tức mọi nỗ lực để ngăn chặn virus lây lan cho nhiều người hơn".

"Nhiều ổ dịch đã được xác định. Dù đây là dấu hiệu cảnh báo và đã có sự giám sát hiệu quả nhưng nó cũng đặt ra thách thức rằng cần phải nhanh chóng, tích cực và huy động toàn bộ nỗ lực của cả xã hội để ngăn chặn sự lây lan COVID-19", bà Singh nhấn mạnh. "Chúng ta thực sự cần phải hành động nhiều hơn và khẩn cấp hơn".

Trên Twitter của mình, WHO tại Đông Nam Á cũng kêu gọi các quốc gia hành động quyết liệt, xông xáo trong cuộc chiến chống COVID-19. Ảnh: TWITTER

AFP dẫn dữ liệu cho biết tính đến cuối ngày 17-3, Malaysia là quốc gia có số người nhiễm COVID-19 cao nhất Đông Nam Á với 673 ca, trong đó có hai người đã tử vong.

Sự gia tăng ca nhiễm bệnh được cho là có liên quan đến một sự kiện tôn giáo toàn cầu của đạo Hồi hồi tháng 2 vừa qua với sự tham dự của gần 20.000 người. Vì vậy, hôm 17-3, Thủ tướng Malaysia đã ra tuyên bố cấm người Malaysia đi du lịch nước ngoài.

Theo bà Singh, các hành động đơn giản như rửa tay và tránh xa nơi đông người là vô cùng quan trọng để chống lại COVID-19 và hạn chế sự lây lan dịch bệnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.