WHO: Ít nhất 2 triệu người Ukraine sẽ di tản vào mùa đông này

(PLO)- Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới tại châu Âu - ông Hans Kluge dự đoán 2-3 triệu người Ukraine sẽ di tản do xung đột đe dọa tính mạng và sức khỏe tâm thần của họ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại châu Âu - ông Hans Kluge ngày 21-11 cảnh báo mùa đông năm nay có thể “đe dọa tính mạng” đối với hàng triệu người Ukraine do khủng hoảng năng lượng và các vấn đề sức khỏe, trang web của WHO đưa tin.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Kiev (Ukraine), ông Kluge cho biết: “Dự kiến ​​sẽ có thêm 2-3 triệu người Ukraine rời bỏ nhà cửa để tìm kiếm sự ấm áp và an toàn” khi mùa đông đến vì “các cuộc tấn công liên tục và cơ sở hạ tầng năng lượng và y tế”.

"Họ sẽ phải đối mặt những thách thức đặc biệt về sức khỏe, chẳng hạn như các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp như COVID-19, viêm phổi và cúm, cũng như bệnh bạch hầu và sởi ở những nhóm dân số chưa được tiêm phòng” - ông nói thêm.

Ông Hans Kluge - Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại châu Âu. Ảnh: AP

Ông Hans Kluge - Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại châu Âu. Ảnh: AP

Ông Kluge dự đoán rằng những người chọn ở lại đất nước buộc phải tìm “các phương pháp sưởi ấm thay thế” bằng than, củi hoặc sử dụng máy phát điện chạy bằng dầu diesel, lò sưởi điện. Ông cảnh cáo những cách làm này tiềm ẩn rủi ro về sức khỏe.

Theo ông, các hình thức sưởi ấm trên sẽ khiến trẻ em, người già và những người mắc bệnh hô hấp và tim mạch phải tiếp xúc với các chất độc hại, cũng như gây bỏng và thương tích.

Ngoài ra, ông Kluge cũng cho rằng việc xung đột Nga-Ukraine kéo dài đến tháng thứ 9 khiến sức khỏe tinh thần của người Ukraine tổn hại nặng nề.

“Khoảng 10 triệu người có nguy cơ mắc các bệnh về tâm thần như căng thẳng cấp tính, lo lắng, trầm cảm, sử dụng chất kích thích và rối loạn căng thẳng sau chấn thương” - ông cho biết.

Tôi khẩn thiết kêu gọi thành lập một hành lang y tế nhân đạo ở tất cả các khu vực mới được tái chiếm và chiếm đóng. WHO và các đối tác đã sẵn sàng làm việc ngay khi có thông báo.

Theo số liệu mới nhất của Liên Hợp Quốc, hơn 7,8 triệu người tị nạn từ Ukraine đã di cư sang châu Âu từ khi xung đột nổ ra. Khoảng 4,7 triệu người trong số họ đã được đăng ký chương trình Bảo vệ tạm thời hoặc các chương trình khác trên khắp Liên minh châu Âu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.