WHO: Hơn nửa số nước trên thế giới có nguy cơ bùng phát dịch sởi

(PLO)- WHO cảnh báo năm 2024 sẽ là một năm "rất thách thức" trong bối cảnh dịch sởi đang gia tăng nhanh chóng trên toàn cầu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm 20-2, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) báo động dịch sởi gia tăng, với hơn 306.000 ca mắc được ghi nhận trên toàn thế giới vào 2023, tăng 79% so với năm 2022, theo hãng tin AFP.

Bà Natasha Crowcroft - cố vấn của WHO về dịch sởi và rubella cho biết tình trạng trên là "vô cùng đáng lo ngại".

Bà lưu ý rằng các trường hợp mắc bệnh sởi thường không được báo cáo đầy đủ và con số thực tế sẽ cao hơn.

“Theo mô hình tính toán của WHO, vào năm 2022, số ca tử vong do dịch sởi là hơn 130.000, tăng 43% so với năm 2021" - bà Crowcroft cho biết.

Thời điểm này chưa có số thống kê ca tử vong vì sởi trong năm 2023, tuy nhiên theo bà Crowcroft thì với tình trạng mắc sởi gia tăng thế này khả năng số ca tử vong trong năm 2023 cũng tăng.

WHO: Hơn một nửa quốc gia trên thế giới có nguy cơ bùng phát dịch sởi
WHO cảnh báo hơn nửa số nước trên thế giới có nguy cơ bùng phát dịch sởi vào cuối năm nay. Ảnh: REUTERS

Bà Crowcroft cảnh báo rằng năm 2024 sẽ “rất thách thức”, hơn một nửa số quốc gia trên toàn cầu hiện được cho là có nguy cơ cao bùng phát dịch sởi vào cuối năm nay. Ước tính khoảng 142 triệu trẻ có nguy cơ mắc bệnh này.

Theo bà Crowcroft, nguyên nhân chính khiến dịch sởi gia tăng là do "tỉ lệ tiêm chủng thấp". Ít nhất 95% trẻ em cần được tiêm chủng đầy đủ để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát, nhưng tỉ lệ tiêm chủng toàn cầu đã giảm xuống còn 83%.

Bà Crowcroft chỉ ra rằng 92% trẻ em tử vong vì dịch sởi chủ yếu đến từ các nước có thu nhập rất thấp.

Sởi là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do một loại virus gây ra, chủ yếu tấn công trẻ em. Các biến chứng nghiêm trọng nhất của bệnh bao gồm mù lòa, sưng não, tiêu chảy và nhiễm trùng đường hô hấp nặng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.