WHO: Đỉnh dịch chưa qua, các nước phải nới hạn chế từ từ

(PLO)- WHO nói nhiều nước chưa qua đỉnh dịch và khuyến cáo các chính phủ nên thận trọng trong việc dỡ hạn chế phòng COVID-19.

Hôm 1-2, lãnh đạo nhóm chuyên gia kỹ thuật về COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) - bà Maria Van Kerkhove cho biết nhiều quốc gia chưa đạt đến đỉnh dịch do biến thể Omicron gây ra và khuyến cáo các biện pháp hạn chế phải được nới lỏng từ từ, hãng Reuters đưa tin.

Trong một cuộc họp báo trực tuyến, bà Van Kerkhove nói: "Chúng tôi khuyến cáo nên thận trọng vì nhiều quốc gia vẫn chưa tới đỉnh dịch do Omicron gây ra và nhiều nước có mức độ phủ tiêm chủng thấp đối với nhóm đối tượng dễ bị tổn thương”.

Bà khẳng định: "Do đó, bây giờ không phải là lúc để dỡ bỏ tất cả lệnh hạn chế cùng một lúc. Chúng tôi luôn khuyến cáo các quốc gia luôn phải hết sức thận trọng trong việc áp dụng và dỡ bỏ các biện pháp hạn chế một cách ổn định và chậm rãi, từng phần, từng phần một”.

Người dân đi bộ ở khu vực quanh tháp Eiffel, Pháp. Ảnh: REUTERS

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng cho biết cơ quan này lo ngại về một số suy nghĩ đang tồn tại ở một số quốc gia rằng vì đã phủ vaccine và do Omicron có khả năng lây nhiễm cao nhưng gây trở nặng thấp hơn nên việc ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 là không khả thi và không cần thiết. 

Ông Tedros nói: "Lây nhiễm mạnh hơn đồng nghĩa với nhiều ca tử vong hơn. Chúng tôi không kêu gọi bất kỳ quốc gia nào quay trở lại cái gọi là phong toả. Tuy nhiên, chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia bảo vệ người dân của họ bằng cách sử dụng mọi công cụ phòng dịch COVID-19, không chỉ riêng vaccine".

Theo ông Tedros, còn quá sớm để bất kỳ quốc gia nào đầu hàng hoặc tuyên bố chiến thắng dịch.

Giám đốc chương trình khẩn cấp của WHO Mike Ryan cũng kêu gọi các quốc gia vạch ra con đường của riêng mình để thoát khỏi đại dịch chứ đừng mù quáng làm theo những nước khác nới lỏng hạn chế.

Đan Mạch và Áo tuần trước cũng đã nới lỏng các hạn chế COVID-19, sau những động thái tương tự của Anh, Ireland và Hà Lan trong khi các quốc gia châu Âu khác đã lên kế hoạch hạn chế mới để chống lại số ca nhiễm gia tăng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.