WHO: Dịch virus corona là tình trạng khẩn cấp toàn cầu

(PLO)- Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã chính thức tuyên bố dịch bệnh do virus corona mới (2019-nCoV) là tình trạng khẩn cấp toàn cầu nhằm tiếp tục tằng cường kiểm soát dịch bệnh này.

Chiều ngày 30-1 (giờ địa phương), tại Geneva (Thụy Sĩ), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chính thức tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với virus corona (2019-nCoV) một ngày sau các báo cáo về sự gia tăng số người tử vong tại Trung Quốc bởi chủng virus mới này, theo AFP.

Cơ quan y tế của Liên Hiệp Quốc lúc đầu đã hạ thấp mối đe dọa bởi dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona mới. Thế nhưng, qua các cuộc họp quan trọng, tổ chức này đã đánh giá lại các rủi ro của dịch bệnh.

"Mối quan tâm lớn nhất của chúng tôi là khả năng virus lây lan sang các nước có hệ thống y tế yếu hơn", Tổng Giám đốc WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, cho biết trong cuộc họp chiều ngày 30-1. "Tất cả chúng ta phải hành động ngay bây giờ để hạn chế sự lây lan hơn nữa. Chúng ta phải cùng nhau ngăn chặn nó”.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói rằng virus corona có thể lây lan sang các quốc gia có hệ thống y tế yếu kém hơn. Ảnh: AFP

Theo đài CNBC , một khi tình trạng khẩn cấp toàn cầu được công bố, điều này sẽ giúp WHO đẩy mạnh khả năng tăng cường, phối hợp và phản ứng của chính phủ các quốc gia về nguồn nhân-vật lực nhằm ngăn chặn dịch bệnh này.

Ngoài ra, tuyên bố này sẽ giúp người dân các quốc gia có người nhiễm bệnh tuân thủ các khuyến nghị về sức khỏe và vệ sinh.

“Tất cả các quốc gia nên chuẩn bị để ngăn chặn, như giám sát tích cực, phát hiện sớm, cách ly và quản lý trường hợp, truy tìm dấu vết và ngăn chặn sự lây lan rộng của virus corona”, CNBC dẫn tuyên bố từ WHO.

Tổng Giám đốc WHO nói rằng không đến mức quá nghiêm trọng khi hạn chế đi lại và thương mại với Trung Quốc để ngăn chặn sự lây lan của virus corona.

"WHO không khuyến nghị hạn chế thương mại và đi lại", ông Tedros nói thêm. “Nhưng trong một số trường hợp nhất định, chẳng hạn như khi có nhiều trường hợp lây truyền nhóm người dễ bị mắc bệnh, thì các biện pháp như vậy có thể "tạm thời hữu ích"".

Theo WHO, không đến mức cần thiết khi hạn chế thương mại và đi lại với Trung Quốc do dịch virus corona. Ảnh: GETTY IMAGES

Hiện tại, nhiều quốc gia đã kêu gọi công dân nước mình tránh đi du lịch tới Trung Quốc, và ngược lại, Bắc Kinh cũng cấm người dân từ vùng dịch Vũ Hán tự do đi lại, theo AFP.

Bắc Kinh vẫn đang tiếp tục các bước đi cần thiết nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus corona mới này bằng việc cách li 50 triệu người dân sống tại TP Vũ Hán và một số vùng lân cận của tỉnh Hồ Bắc.

Số ca mắc mới được xác nhận tăng lên tới 7.711, theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết. Và khoảng 81.000 người khác cũng được theo dõi nhằm phát hiện có bị lây nhiễm virus corona hay không.

“Mặc dù con số người nhiễm virus corona bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc vẫn còn tương đối nhỏ, nhưng chúng có khả năng bùng phát lớn hơn nhiều”, ông Tedros nhấn mạnh.

Theo các chuyên gia y tế, lần này WHO không quá vội vàng khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với dịch virus corona mới. Lần cuối cùng WHO tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu là vào năm 2019 vì dịch Ebola ở miền đông Congo khiến chết hơn 2.000 người, trước đó là dịch virus Zika năm 2016,  dịch bệnh Ebola năm 2014 và cúm gia cầm H1N1 năm 2009, theo CNBC.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.