WHO đánh giá H7N9 là virus đáng sợ

Lãnh thổ Đài Loan có ca nhiễm virus H7N9 đầu tiên.

Hãng tin Reuters đưa tin ngày 24-4, Phó Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Keiji Fukuda thông báo trong các chủng virus cúm, virus H7N9 là một trong những virus cúm đáng sợ và là virus nguy hiểm bất thường đối với con người. Ông ghi nhận virus H7N9 dễ lây nhiễm từ gia cầm cho con người hơn virus H5N1.

Virus H5N1 xuất hiện từ năm 2003 đã làm 371 người chết trên thế giới. Riêng tại Trung Quốc có 30/45 ca nhiễm tử vong. Trong khi đó, tính đến ngày 24-4 đã có 108 ca nhiễm virus H7N9 tại Trung Quốc, trong đó 22 ca tử vong. Kết quả điều tra năm ngày của WHO tại Trung Quốc không tìm thấy dấu hiệu người nhiễm sang người.

Cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Đài Loan xác nhận ca nhiễm virus H7N9 đầu tiên trên lãnh thổ Đài Loan. Đây là trường hợp nhiễm virus H7N9 đầu tiên ngoài Trung Quốc đại lục.

Ba ngày sau khi về Đài Bắc (Đài Loan) có ghé qua Thượng Hải, một người đàn ông 53 tuổi làm việc ở Tô Châu (Trung Quốc) đã phát bệnh và nhập viện từ ngày 16-4. Tình trạng bệnh nhân đang nguy kịch. Lúc ở Trung Quốc, bệnh nhân không tiếp xúc với gia cầm sống hay chim hoang dã và chỉ ăn gia cầm nấu chín.

Tân Hoa xã ngày 24-4 đưa tin hôm trước đó, Viện Khoa học nông nghiệp Trung Quốc thông báo kết quả nghiên cứu của Viện Thú y Cáp Nhĩ Tân cho thấy hai điều:

- Virus H7N9 nơi người nhiễm có các gien giống virus H7N9 nơi gia cầm sống.

- Virus H7N9 là tổ hợp các gien của nhiều loại virus khác nhau. Trong đó sáu gien của virus H7N9 thuộc virus cúm H9N2.

Viện Thú y Cáp Nhĩ Tân đã thu thập 970 mẫu tại các chợ gia cầm sống và nông trại ở Thượng Hải và An Huy. Kết quả có 20 mẫu lấy từ chợ dương tính với virus H7N9. Các mẫu ở nông trại không nhiễm.

Trên tạp chí y học British Medical Journal (Anh) số ra ngày 22-4, GS Ho Pak-leung ở ĐH Hong Kong nhận định trong hai tháng qua, virus H7N9 đã lây nhiễm ở Trung Quốc gần hai lần nhiều hơn virus H5N1 lây nhiễm trong một thập niên. Ngoài ra, do triệu chứng nhiễm virus H7N9 nơi gia cầm không bộc lộ rõ nên quá trình theo dõi và kiểm soát mức lây nhiễm càng khó khăn hơn.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.