WHO: COVID-19 vẫn là tình trạng khẩn cấp quốc tế

(PLO)- Tổ chức Y tế Thế giới tiếp tục giữ mức cảnh báo cao nhất với đại dịch COVID-19, là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 30-1 cho biết sẽ tiếp tục giữ mức cảnh báo cao nhất với đại dịch COVID-19, là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại trên toàn thế giới, theo hãng tin Reuters.

Thông cáo của WHO cho biết đại dịch có thể đang ở một “điểm chuyển tiếp” cần được quản lý cẩn thận để “giảm thiểu những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra”.

Đã 3 năm kể từ lần đầu tiên WHO tuyên bố COVID-19 là trường hợp khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu. Từ khi xuất hiện, dịch bệnh đã làm hơn 6,8 triệu người chết, tàn phá các cộng đồng và nền kinh tế toàn cầu.

Logo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại trụ sở WHO ở TP Geneva (Thụy Sĩ). Ảnh: REUTERS

Logo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại trụ sở WHO ở TP Geneva (Thụy Sĩ). Ảnh: REUTERS

Tổng Giám đốc WHO - ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết ông hy vọng rằng tình trạng khẩn cấp sẽ chấm dứt trong năm nay khi độ bao phủ vaccine và các biện pháp khác được cải thiện.

“Chúng tôi vẫn hy vọng rằng trong năm tới, thế giới sẽ chuyển sang một giai đoạn mới. Ở đó, số ca nhập viện và tử vong sẽ giảm xuống mức thấp nhất” - ông nói.

Tháng 12-2022, các chuyên gia của WHO về đại dịch COVID-19 nói với Reuters rằng có khả năng cuối năm 2022 chưa phải là thời điểm chấm dứt tình trạng khẩn cấp do làn sóng lây nhiễm ở Trung Quốc thời điểm đó.

Trung Quốc ngày 30-1 cho biết tình hình dịch bệnh ở nước này đang ở “mức độ thấp” và số người đến các phòng khám để điều trị COVID-19 trong dịp Tết nguyên đán đã giảm 40% so với trước đó.

Người phát ngôn Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc - ông Mễ Phong cho biết: “Tình hình dịch bệnh chung trong cả nước đã ở mức thấp. Ở nhiều khu vực, dịch bệnh duy trì xu hướng giảm”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.