WHO: Có thể có thêm 230.000 người chết do COVID-19 ở châu Âu trong 3 tháng tới

(PLO)- Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo có thể sẽ có thêm 236.000 người chết vì COVID-19 ở châu Âu trong ba tháng tới.

Ngày 30-8, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cảnh báo rằng có thể sẽ có thêm 236.000 người chết vì COVID-19 ở châu Âu trong ba tháng tới, gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc tỷ lệ tiêm chủng ở châu Âu đang trì trệ trong bối cảnh số ca nhiễm bệnh ngày càng gia tăng, hãng tin AFP đưa tin.

Ngày 30-8, người phụ trách khu vực châu Âu của WHO Hans Kluge cho biết rằng số ca mắc bệnh và ca tử vong đang gia tăng trở lại ở châu Âu, đặc biệt là tại các quốc gia ở khu vực Balkan, Caucasus và Trung Á.

Theo ông Hans Kluge, số người chết do COVID-19 trong khu vực đã tăng 11% trong tuần trước. Theo ông, điều này dự báo rằng có thể có 236.000 ca tử vong ở châu Âu từ nay đến ngày 1-12. Cho đến ngày 30-8, châu Âu đã ghi nhận khoảng 1,3 triệu ca tử vong do COVID-19. Trong khi đó, con số này trên toàn thế giới là 4.500.620 ca. 

Người phụ trách khu vực châu Âu của WHO Hans Kluge. Ảnh: AA

Tỷ lệ lây nhiễm cao trên toàn châu lục là yếu tố "đáng ngại sâu sắc” , đặc biệt là trong bối cảnh tỷ lệ tiêm chủng ở một số quốc gia còn khá thấp. Ông Kluge cho biết ngoài biến thể Delta, việc "nới lỏng quá mức" các biện pháp hạn chế và sự gia tăng các hoạt động du lịch vào mùa hè cũng là các nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.

Bên cạnh đó, ông Kluge cho biết tình trạng trì trệ trong việc tiêm vaccine ở châu Âu cũng là điều đáng lo ngại. Theo ông, chỉ có 6% người dân ở các quốc gia có thu nhập trung bình và thấp ở Châu Âu được tiêm chủng đầy đủ. Qua đó, ông kêu gọi các nước “tăng cường sản xuất, chia sẻ vaccine và cải thiện khả năng tiếp cận”.

Ngoài ra, hôm 30-8, WHO và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) kêu gọi các nước châu Âu đưa giáo viên thành nhóm ưu tiên tiêm chủng nhằm mục đích tái mở cửa các trường học.

Theo ông Kluge, đại dịch đã gây ra sự gián đoạn giáo dục thảm khốc nhất trong lịch sử, việc nối lại các hoạt động giảng dạy trên lớp là điều tối quan trọng đối với giáo dục trẻ em, sức khỏe tâm thần và kỹ năng xã hội. Ông nhấn mạnh trường học sẽ giúp trang bị cho trẻ em trở thành những người vui vẻ và có ích trong xã hội.

WHO và UNICEF kêu gọi các quốc gia triển khai tiêm chủng cho trẻ em trên 12 tuổi có bệnh lý nền nhăm mục đích giảm nguy cơ gặp tình trạng nghiên trọng khi nhiễm COVID-19. 

Bên cạnh đó, các cơ quan này cũng nhắc lại tầm quan trọng của các biện pháp cải thiện môi trường học đường trong thời kỳ đại dịch, bao gồm thông gió tốt hơn, phân bổ sĩ số lớp ít hơn, thực hiện giãn cách xã hội và xét nghiệm COVID-19 thường xuyên cho trẻ em và nhân viên nhà trường.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.