WHO chuẩn bị công bố báo cáo điều tra nguồn gốc COVID-19

(PLO)- Tổ chức Y tế Thế giới cho biết những phát hiện trong cuộc điều tra về nguồn gốc virus SARS-CoV-2 ở thành phố Vũ Hán dự kiến sẽ được công bố vào giữa tháng 3.

Hãng tin Reuters đưa tin Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 5-3 cho biết những phát hiện trong cuộc điều tra của nhóm chuyên gia do cơ quan này dẫn đầu về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc dự kiến sẽ được công bố vào giữa tháng 3.

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Geneva, Thụy Sĩ, ông Peter Ben Embarek - người dẫn đầu nhóm điều tra của WHO – cho biết: “Thời điểm dự kiến hiện nay là ngày 14-3 đến ngày 15-3”.

WHO chuẩn bị công bố báo cáo điều tra nguồn gốc COVID-19. Ảnh: REUTERS

Ông Mike Ryan - giám đốc phụ trách Chương trình khẩn cấp của WHO -  cho biết: “Nhóm chuyên gia đã thực sự làm việc cật lực để cố gắng đưa ra bản báo cáo đầy đủ, từ đó chúng ta có thể tiến hành một cuộc thảo luận thích hợp xoay quanh báo cáo đầy đủ này”.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết: "Tôi xin đảm bảo rằng mọi thứ diễn ra trong chuyến đi sẽ được thể hiện minh bạch".

Theo Reuters, động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung gia tăng liên quan cuộc điều tra trên khi Mỹ muốn xem xét lại các phát hiện, trong khi đó nhiều chuyên gia cho biết khả năng tiếp cận dữ liệu tại Trung Quốc quá hạn chế.

Trước đó, một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã yêu cầu một cuộc điều tra mới.

Nhóm các nhà khoa học trên hôm 4-3 đã viết một bức thư ngỏ kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế mới, khẳng định rằng nhóm chuyên gia của WHO tới thành phố Vũ Hán đã không tiếp cận đủ dữ liệu để điều tra về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2, trong đó có cả giả thuyết virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm. 

Chuyên gia Nikolai Petrovsky tại ĐH Flinders ở Adelaide (Úc) hôm 5-3 nói rằng bất chấp chuyến điều tra của nhóm chuyên gia do WHO dẫn đầu, thế giới vẫn chưa biết đến nguồn gốc của COVID-19.

Ông Chen Xu – đại sứ Trung Quốc tại LHQ – cùng ngày cho biết: "Đây không phải là một cuộc điều tra, đó là hoạt động nghiên cứu khoa học chung. Các chuyên gia được WHO lựa chọn đã tiến hành công việc và hợp tác khoa học với phía Trung Quốc".

Trước đó, nhật báo The Wall Street Journal ngày 12-2 dẫn lời ông Dominic Dwyer, một thành viên của nhóm điều tra, tiết lộ giới chức trách Trung Quốc đã từ chối cung cấp dữ liệu thô và dữ liệu cá nhân hóa về 174 trường hợp nhiễm COVID-19 được xác định vào giai đoạn đầu đợt bùng phát ở thành phố Vũ Hán hồi tháng 12-2019.

Những dữ liệu thô và cá nhân hóa này được cho là có thể giúp WHO xác định cách thức và thời điểm dịch COVID-19 bắt đầu lây lan ở Trung Quốc.

Nhóm chuyên gia của WHO gồm 14 người đã đến thành phố Vũ Hán hôm 14-1 và trải qua hai tuần cách ly phòng dịch theo quy định của Trung Quốc. Nhóm chuyên gia của WHO hôm 9-2 công bố báo cáo sơ bộ sau gần một tháng điều tra nguồn gốc COVID-19 tại Trung Quốc.

Trưởng nhóm điều tra Ben Embarek ngày 9-2 cho biết dơi vẫn là nguồn khả năng lây nhiễm cao và việc virus lây qua thực phẩm đông lạnh cũng cần điều tra thêm. Đồng thời chuyên gia này đã loại trừ giả thuyết virus bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.