WHO cảnh báo COVID-19 còn nhiều biến động

(PLO)- WHO cảnh báo COVID-19 vẫn còn nhiều biến động và thế giới có thể gặp thêm rắc rối trước khi virus ổn định thành một mô hình có thể dự đoán được.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-4, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo đại dịch COVID-19 vẫn còn nhiều biến động, đồng thời nói rằng thế giới có thể gặp thêm rắc rối trước khi virus ổn định thành một mô hình có thể dự đoán được, hãng AFP đưa tin.

WHO cho biết đã ghi nhận hơn 23.000 ca tử vong và 3 triệu ca nhiễm mới trong 28 ngày qua, trong bối cảnh số lượng xét nghiệm giảm đi nhiều.

Giám đốc các trường hợp khẩn cấp của WHO Michael Ryan lưu ý dù số ca mắc mới có chiều hướng thuyên giảm, song vẫn còn rất nhiều người chết và bị bệnh.

Ông cho biết các virus đường hô hấp không chuyển từ giai đoạn đại dịch sang giai đoạn lưu hành, mà chuyển sang hoạt động ở mức độ thấp với khả năng đỉnh dịch xảy ra theo mùa.

Giám đốc các trường hợp khẩn cấp của WHO Michael Ryan. Ảnh: AFP

Giám đốc các trường hợp khẩn cấp của WHO Michael Ryan. Ảnh: AFP

Ủy ban khẩn cấp của WHO về COVID-19 họp ba tháng một lần và dự kiến ​​cuộc họp gần nhất sẽ là vào đầu tháng 5 tới. Như tại các cuộc họp trước đó, WHO sẽ quyết định liệu COVID-19 có còn tạo thành tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại quốc tế (PHEIC) hay không.

PHEIC là mức cảnh báo cao nhất mà WHO có thể đưa ra. WHO đã tuyên bố COVID-19 là PHEIC vào ngày 30-1-2020, khi có ít hơn 100 trường hợp mắc bệnh và không có trường hợp tử vong nào bên ngoài Trung Quốc.

Tuy nhiên, phải đến khi người đứng đầu WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mô tả tình hình là một đại dịch vào tháng 3-2020 thì thế giới mới bắt đầu hành động.

Số ca mắc COVID-19 gần đây bắt đầu tăng lại tại các nước châu Á, điển hình là Ấn Độ, Singapore, Indonesia,... Giới chuyên gia khuyến cáo người dân nên đeo khẩu trang, giữ vệ sinh cá nhân và hạn chế đi lại trong bối cảnh hiện tại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.