WHO: Bệnh đậu mùa khỉ có ‘nguy cơ trung bình’ đối với sức khỏe toàn cầu

(PLO)- WHO cảnh báo virus đậu mùa khỉ có thể lợi dụng cơ hội để biến mình thành mầm bệnh cho người và lây lan sang các nhóm có nguy cơ mắc bệnh nặng cao hơn như trẻ nhỏ và những người bị ức chế miễn dịch.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) được công bố vào ngày 29-5, bệnh đậu mùa khỉ hiện đang gây nguy cơ ở mức trung bình đối với sức khỏe cộng đồng toàn cầu, hãng Reuters đưa tin.

“Mức độ rủi ro về sức khỏe cộng đồng có thể trở nên cao hơn nữa nếu loại virus này lợi dụng cơ hội để biến mình thành mầm bệnh cho người và lây lan sang các nhóm có nguy cơ mắc bệnh nặng cao hơn như trẻ nhỏ và những người bị ức chế miễn dịch” - WHO cảnh báo.

Tính đến ngày 26-5, có tổng cộng 257 trường hợp được xác nhận và 120 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh đã được báo cáo từ 23 quốc gia không lưu hành loại virus này. Vẫn chưa có ca tử vong nào được báo cáo cho đến nay, theo số liệu thống kê của WHO.

Ống nghiệm có nhãn "Dương tính với virus đậu mùa khỉ" được chụp vào ngày 22-5. Ảnh: REUTERS

Ống nghiệm có nhãn "Dương tính với virus đậu mùa khỉ" được chụp vào ngày 22-5. Ảnh: REUTERS

Theo WHO, sự xuất hiện đột ngột của bệnh đậu mùa khỉ cùng một lúc ở một số quốc gia không lưu hành bệnh cho thấy sự lây truyền đã diễn ra âm thầm trong một thời gian và bắt đầu gia tăng trong thời gian gần đây.

Cơ quan này nói thêm rằng họ dự đoán sẽ còn có nhiều ca mắc bệnh mới được báo cáo khi các quốc gia trên khắp thế giới bắt đầu theo dõi và rà soát căn bệnh này kỹ càng hơn.

WHO cho biết virus gây bệnh đậu mùa khỉ thường có độc lực nhẹ hơn nhưng cùng họ với virus gây bệnh đậu mùa và có thể gây sốt, nhức đầu, đau nhức cơ, kiệt sức, sưng hạch bạch huyết và phát ban.

WHO kêu gọi ngành y tế các nước theo dõi sát sao các bệnh nhân gặp những triệu chứng như trên và xét nghiệm người có các triệu chứng này.

Một bệnh nhân bị mắc bệnh đậu mùa khỉ ở Nigeria. Ảnh: THE GUARDIAN

Một bệnh nhân bị mắc bệnh đậu mùa khỉ ở Nigeria. Ảnh: THE GUARDIAN

Hầu hết trường hợp mắc bệnh mới cho đến nay tại những quốc gia không lưu hành bệnh được ghi nhận chủ yếu ở Anh, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

Kể từ khi ghi nhận ca nhiễm đầu tiên vào ngày 7-5, số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ tại Anh đã tăng nhanh. Tính đến ngày 27-5, có 101 trường hợp được xác nhận ở Anh, ba trường hợp ở Scotland, một trường hợp ở xứ Wales và một trường hợp ở Bắc Ireland, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 106 trường hợp.

Bên cạnh châu Âu, khu vực Bắc Mỹ cũng bắt đầu ghi nhận những ca mắc bệnh đậu mùa khỉ ở khu vực này, trong đó có Mỹ, đã phát hiện 12 ca tính đến ngày 27-5.

Bệnh đậu mùa khỉ lưu hành chủ yếu ở các vùng phía Tây và Trung Phi. Trong số 5 nước châu Phi ghi nhận căn bệnh này, WHO cho biết đã nhận được báo cáo lên đến 1.365 ca với 69 ca tử vong vì virus này trong những giai đoạn khác nhau từ cuối tháng 12-2021 đến cuối tháng 5-2022.

“Từ năm 2017, một số ca tử vong ở người nhiễm đậu mùa khỉ tại Tây Phi có liên quan đến nhóm người trẻ tuổi hoặc người nhiễm HIV không được điều trị” - WHO cho hay.

Bệnh đậu mùa khỉ lây từ người qua người thông qua tiếp xúc gần, đặc biệt qua đường tình dục. Các biện pháp phòng ngừa chủ yếu là tự cách ly và khử khuẩn cũng như cẩn trọng trong vấn đề sức khỏe tình dục.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.