Washington Post: Ông Trump cân nhắc thêm 36 nước vào danh sách cấm và hạn chế nhập cảnh

(PLO)- Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc thêm 36 quốc gia, đa số là châu Phi và đảo quốc Thái Bình Dương, vào danh sách cấm và hạn chế nhập cảnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo một thông báo nội bộ của Bộ Ngoại giao Mỹ mà tờ Washington Post đã xem được, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét việc cấm và hạn chế nhập cảnh đối với công dân của 36 quốc gia.

Nếu được công bố chính thức, đây được coi là động thái mở rộng đáng kể lệnh cấm và hạn chế đi lại được Washington công bố hồi đầu tháng.

Trong danh sách mới các quốc gia có thể phải đối mặt lệnh cấm thị thực hoặc các hạn chế khác có 25 quốc gia châu Phi, cùng với các quốc gia ở Vùng Caribe, Trung Á và một số quốc đảo Thái Bình Dương.

Các quốc gia này gồm Angola, Antigua và Barbuda, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Cabo Verde, Campuchia, Cameroon, CHDC Congo, Djibouti, Dominica, Ethiopia, Ai Cập, Gabon, Gambia, Ghana, Bờ Biển Ngà, Kyrgyzstan, Liberia, Malawi, Mauritanie, Niger, Nigeria, Saint Kitts và Nevis, Saint Lucia; Sao Tome và Principe, Senegal; Nam Sudan, Syria, Tanzania, Tonga, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambia, và Zimbabwe.

danh sách cấm và hạn chế nhập cảnh .jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong cuộc họp nội các hồi tháng 3. Ảnh: WASHINGTON POST

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã ký thông báo nội bộ trên và gửi vào ngày 14-6 cho các nhà ngoại giao Mỹ làm việc với các quốc gia có trong danh sách cấm và hạn chế nhập cảnh.

Theo thông báo nội bộ, chính phủ của các quốc gia được liệt kê sẽ được đưa thời hạn 60 ngày để đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu mới do Bộ Ngoại giao Mỹ thiết lập. Thông báo cũng đặt ra thời hạn là 8 giờ sáng 18-6 để các nước này cung cấp một kế hoạch hành động ban đầu để đáp ứng các yêu cầu.

Thông báo này xác định các tiêu chuẩn khác nhau mà theo ước tính của chính quyền Mỹ thì các quốc gia này không đạt được. Một số quốc gia "không có thẩm quyền hoặc cơ quan chính quyền trung ương hợp tác để xuất trình các giấy tờ tùy thân đáng tin cậy hoặc các giấy tờ dân sự khác", hoặc nhiều nước có số lượng lớn công dân ở lại quá hạn thị thực tại Mỹ.

Thông báo cũng nêu rõ rằng nếu một quốc gia sẵn sàng chấp nhận công dân của quốc gia thứ ba đã bị trục xuất khỏi Mỹ hoặc tham gia vào thỏa thuận "quốc gia thứ ba an toàn", thì quốc gia đó có thể giảm bớt những lo ngại.

Hiện vẫn chưa rõ khi nào các lệnh cấm và hạn chế nhập cảnh được đề xuất sẽ có hiệu lực nếu các yêu cầu không được đáp ứng.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao cho biết cơ quan này sẽ không bình luận về các cuộc thảo luận hoặc trao đổi nội bộ. Nhà Trắng không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Trước đó, vào ngày 4-6, Tổng thống Trump ký sắc lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân của 12 quốc gia gồm Afghanistan, Myanmar, Chad, CH Congo, Guinea Xích Đạo, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan và Yemen.

Cạnh đó, Mỹ cũng siết kiểm soát nhập cảnh đối với người đến từ 7 nước, bao gồm Burundi, Cuba, Lào, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan và Venezuela.

Sắc lệnh này, có hiệu lực từ ngày 9-6, áp dụng đối với công dân từ tất cả 19 quốc gia nêu trên, ngoại trừ những người là thường trú nhân hợp pháp ở Mỹ hoặc những người hiện đang có thị thực (visa) và những cá nhân nhập cảnh phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.