Walmart, Amazon, Boeing… đang tham gia triển lãm ở TP.HCM

(PLO)- Đội ngũ tìm nguồn cung ứng của Walmart tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu trên toàn cầu gồm sang Mỹ, Canada, Mexico, Chile, Trung Quốc…
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-9, tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn (SECC) quận 7 đã khai mạc Diễn đàn xuất khẩu Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế và Triển lãm Viet Nam International Sourcing 2023 do Vụ Thị trường châu Âu- châu Mỹ (Bộ Công Thương), Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) đồng tổ chức.

Sự kiện có sự tham dự của các tập đoàn lớn trên thế giới như Walmart, Amazon, Boeing, Decathlon… cùng hàng trăm doanh nghiệp (DN) nhà thu mua tới từ hơn 25 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Doanh nghiệp Việt tham gia sâu vào chuỗi cung ứng

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, Việt Nam đã và đang chuyển mình để trở thành một trung tâm sản xuất lớn toàn cầu với khả năng cung ứng cho thị trường thế giới nhiều hàng hóa, cạnh tranh về giá với chất lượng ngày càng được cải thiện.

Đặc biệt, gần đây nhiều tập đoàn đẩy mạnh chiến lược đa dạng hóa, đảm bảo nguồn cung bền vững đã lựa chọn Việt Nam là địa điểm chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu của họ.

Vì vậy, chuỗi sự kiện được Bộ Công Thương phối hợp với UBND TP.HCM đồng chủ trì nhằm hỗ trợ hiệu quả cho DN trong nỗ lực tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu; Thúc đẩy kết nối giữa các kênh phân phối, nhà nhập khẩu nước ngoài với DN sản xuất, xuất khẩu trong nước.

“Chúng tôi hy vọng nhiều thỏa thuận, giao dịch thương mại sẽ được ký kết tại sự kiện. Các DN tham dự sẽ gặp gỡ nhiều đối tác, có thêm nhiều ý tưởng kinh doanh được gợi mở để Viet Nam International Sourcing 2023 trở thành điểm hẹn kinh doanh uy tín cho các DN, góp phần đưa hàng Việt vươn xa.”

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải

Doanh nghiệp Việt Nam đang trao đổi cùng lãnh đạo cấp cao Tập đoàn Walmart tại khu vực kết nối của sự kiện. Ảnh: TÚ UYÊN

Doanh nghiệp Việt Nam đang trao đổi cùng lãnh đạo cấp cao Tập đoàn Walmart tại khu vực kết nối của sự kiện. Ảnh: TÚ UYÊN

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cho rằng, đây là hoạt động xúc tiến thương mại có ý nghĩa thiết thực hỗ trợ cộng đồng DN Việt Nam.

Qua đó, quảng bá các sản phẩm Việt Nam có chất lượng và thương hiệu uy tín, nhất là trong bối cảnh thị trường xuất khẩu sụt giảm trong những tháng đầu năm 2023.

Theo ông Hoan, thời gian tới đề nghị ITPC tiếp tục phối hợp với Vụ thị trường châu Âu - châu Mỹ đánh giá hiệu quả của chương trình này, đồng thời tìm hiểu những khó khăn thực tế DN, khả năng đáp ứng khi tham gia vào chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế. Từ đó, tham mưu đề xuất UBND TP.HCM các giải pháp hỗ trợ DN.

“TP.HCM khẳng định tiếp tục đồng hành hỗ trợ DN và sẽ giao cho ITPC chủ động phối hợp các đơn vị của Bộ Công Thương tổ chức thêm nhiều hoạt động xúc tiến xuất khẩu thiết thực, đáp ứng nhu cầu mở rộng thị trường của DN" - ông Hoan nhấn mạnh.

Doanh nghiệp may mặc Việt Nam được khách hàng quan tâm trao đổi thông tin tại sự kiện. Ảnh: TÚ UYÊN

Doanh nghiệp may mặc Việt Nam được khách hàng quan tâm trao đổi thông tin tại sự kiện. Ảnh: TÚ UYÊN

Chuỗi bán lẻ khổng lồ tìm nguồn hàng ở Việt Nam

Ông Avaneesh Gupta, Phó chủ tịch cấp cao Tập đoàn Walmart cho biết, Việt Nam là một trong những thị trường tìm kiếm nguồn cung ứng quan trọng nhất của Walmart và cũng là trung tâm tìm nguồn cung ứng trên khắp Đông Nam Á.

Walmart đang thu mua đa dạng hàng Việt Nam như may mặc, thực phẩm, hàng điện tử… Hơn nữa, đội ngũ tìm nguồn cung ứng của Walmart còn tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu trên toàn cầu gồm sang Mỹ, Canada, Mexico, Chile, Trung Quốc…

Việt Nam có tiềm năng tăng trưởng xuất khẩu nhiều loại hàng hóa nói chung và các loại thực phẩm như xoài, sầu riêng, dừa...

"Chúng tôi mong muốn tìm nguồn cung ứng nhiều sản phẩm hơn từ Việt Nam. Thời gian tới, Walmart tập trung tìm kiếm các nhà cung cấp hàng gia dụng, đồ chơi, sản phẩm điện tử… đồng thời, chú trọng đến sản phẩm tái chế” - ông Avaneesh Gupta nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.