Wagner đạt thỏa thuận với Nga, rút quân khi còn cách Moscow 200 km

(PLO)- Wagner rút quân khi còn cách Moscow 200 km sau khi đạt thỏa thuận với Nga thông qua sự trung gian của Belarus.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-6, lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Wagner - ông Evgeny Prigozhin cho biết lực lượng Wagner đang quay trở lại doanh trại của mình, đài RT đưa tin.

“Họ muốn giải tán công ty Wagner. Chúng tôi đã bắt đầu cuộc hành quân công lý vào ngày 23-6. Chúng tôi đã tiến về phía Moscow và chỉ còn cách TP này 200 km. Không có thành viên Wagner nào đổ máu trong quá trình này" - ông Prigozhin tuyên bố.

Theo ông Prigozhin, cuộc nổi dậy hiện đã đến bờ vực đổ máu lớn và các đội quân tiến công của Wagner sẽ quay trở lại doanh trại của họ “theo kế hoạch”.

Lính đánh thuê Wagner trên đường phố TP Rostov-on-Don (tỉnh Rostov, Nga) ngày 24-6. Ảnh: SPUTNIK

Lính đánh thuê Wagner trên đường phố TP Rostov-on-Don (tỉnh Rostov, Nga) ngày 24-6. Ảnh: SPUTNIK

Phát ngôn của trùm Wagner được đưa ra ngay sau khi Văn phòng Tổng thống Belarus thông báo Tổng thống Alexander Lukashenko đã đàm phán thành công với ông Prigozhin. Theo Minsk, cuộc đàm phán được tổ chức với sự phối hợp của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Ông Prigozhin đã chấp nhận đề xuất của Tổng thống Alexander Lukashenko về việc lệnh cho lính Wagner ngưng mọi hoạt động tiến quân ở Nga và thực hiện các bước tiếp theo để giảm căng thẳng” - theo tuyên bố từ Văn phòng Tổng thống Belarus.

Tuyên bố còn cho biết thêm rằng ông Prigozhin đã được cung cấp "một phương án thuận lợi và có thể chấp nhận được để giải quyết tình hình, với sự đảm bảo an ninh cho các binh sĩ Wagner".

Tuy nhiên, bản thân lãnh đạo Wagner không đề cập cuộc đàm phán với ông Lukashenko khi ông thông báo rút quân.

Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov xác nhận thông tin này.

Tối 24-6 (giờ Moscow), Tỉnh trưởng Rostov - ông Vasily Golubev nói rằng lực lượng Wagner đã rời TP Rostov-on-Don và hiện đang quay trở lại doanh trại. Cơ quan Đường bộ Nga Rosavtodor sau đó cho biết rằng tất cả các hạn chế đi lại trên đường bộ và đường cao tốc đã được dỡ bỏ, theo hãng thông tấn TASS.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.