Vượt TP.HCM và Hà Nội, thu nhập bình quân đầu người tỉnh Bình Dương cao nhất nước

(PLO)- Theo Tổng Cục thống kê, khu vực Đông Nam Bộ là vùng có thu nhập bình quân đầu người một tháng cao nhất

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Niên giám thống kê năm 2023 do Tổng Cục Thống kê vừa phát hành, dân số trung bình của Việt Nam năm 2023 là 100,3 triệu người, tăng 841,3 ngàn người so với năm ngoái.

GDP bình quân đầu người Việt Nam đạt hơn 4.300 USD/người

Quy mô nền kinh tế năm 2023 theo giá hiện hành sơ bộ đạt 10.320,3 tỉ đồng, tương đương 433,7 tỉ USD. GDP bình quân đầu người đạt 102,9 triệu đồng, tương đương 4.323 USD, tăng 168 USD so với năm ngoái.

Thu nhập bình quân đầu người một tháng theo giá hiện hành năm 2023 ước đạt 4,96 triệu đồng, tăng 289 ngàn đồng so với năm trước. Trong đó khu vực thành thị đạt 6,26 triệu đồng, tăng 315 ngàn đồng; khu vực nông thôn đạt 4,17 triệu đồng, tăng 305 ngàn đồng.

Năm 2023, mức sống tối thiểu của người dân là 1,68 triệu đồng, tăng 53 ngàn đồng so với năm 2022. Trong đó, chi lương thực, thực phẩm đáp ứng mức sống tối thiểu là 906,5 ngàn đồng, tăng 28,5 ngàn đồng.

Chi phí lương thực, thực phẩm để đáp ứng mức sống tối thiểu là 776,9 ngàn đồng, tăng 24,5 ngàn đồng. Trong sáu vùng kinh tế xã hội, Đông Nam Bộ là vùng có thu nhập bình quân đầu người một tháng năm 2023 cao nhất 6,52 triệu đồng.

Tiếp theo là vùng đồng bằng Sông Hồng có thu nhập bình quân đầu người một tháng 5,981 triệu đồng. Vùng Trung du, miền núi phía Bắc là vùng có thu nhập bình quân đầu người một tháng thấp nhất với 3,44 triệu đồng.

Đáng chú ý, ở khu vực Đông Nam Bộ thì thu nhập bình quân đầu người tỉnh Bình Dương cao nhất gần 8,3 triệu đồng/tháng, tiếp đến là Đồng Nai gần 6.580.000 đồng/tháng/người, thứ ba TP.HCM 6.516.000 đồng /người/tháng.

Vùng đồng bằng Sông Hồng, thu nhập bình quân đầu người của Hà Nội cao nhất hơn 6,8 triệu đồng /người/tháng.

thu nhập bình quân đầu người
Năm 2023, chi phí cho lương thực thực phẩm để đáp ứng mức sống tối thiểu cho người dân hơn 700.000 đồng. Ảnh: TÚ UYÊN

Nghề nào có thu nhập bình quân cao nhất?

Theo niên giám thống kê, năm 2023 thu nhập bình quân một lao động đang làm việc phân theo địa phương, khu vực Đông Nam Bộ cao nhất cả nước 8,011 triệu đồng/tháng.

Trong đó, thu nhập bình quân một lao động đang làm việc ở TP.HCM cao nhất khoảng 8,7 triệu đồng, tiếp đến là Bình Dương với 8,6 triệu đồng, thứ ba là Đồng Nai 7,6 triệu đồng…

Thu nhập bình quân một lao động đang làm việc vùng đồng bằng Sông Hồng cao thứ hai cả nước với 6,37 triệu đồng/tháng. Trong đó, thu nhập bình quân một lao động tại Hà Nội cao nhất 7,65 triệu đồng, tiếp đến là Bắc Ninh 7,34 triệu đồng, Vĩnh Phúc là 6,22 triệu đồng.

Niên giám thống kê cũng cho biết, thu nhập bình quân một lao động đang làm việc phân theo nghề nghiệp 7,086 triệu đồng, gồm 10 nghề: nhà lãnh đạo; công nghiệp chế biến, chế tạo; chuyên môn kỹ thuật bậc trung; nhân viên; dịch vụ cá nhân, bảo vệ bán hàng.

Lao động có kỹ năng trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; thợ thủ công và các thợ khác có liên quan; thợ lắp ráp và vận hành máy móc, thiết bị; nghề giản đơn và nghề khác. Trong đó, nhà lãnh đạo có thu nhập bình quân cao nhất 15,7 triệu đồng, tiếp đến là chuyên môn kỹ thuật bậc cao 10,7 triệu đồng.

Năm 2022 bình quân một người dân Việt Nam tiêu thụ 1kg rau/tháng, năm 2020 tiêu thụ 1,7kg. Gạo 6,9kg/tháng, năm 2020 là 7,6kg; thịt các loại 2,6 kg/tháng, năm 2020 là 2,3kg. Trứng tiêu thụ 5,1 quả/tháng, năm 2020 tiêu thụ 4,6 quả/tháng. Bình quân một người dân Việt Nam tiêu thụ rượu, bia là 1,2 lít/tháng, năm 2020 là 1,3 lít/tháng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.