Vươn mình ra biển lớn, DN cần biết quảng bá thương hiệu

(PLO)- Các đại biểu chỉ ra một thực tế đáng ngại là số lượng doanh nghiệp Việt Nam hiện rất lớn nhưng quy mô lại khá nhỏ, đã vậy nhiều doanh nghiệp còn muốn mình nhỏ hơn.

Vừa qua, tại tọa đàm “Phát huy vai trò của doanh nghiệp (DN) trong nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia”, các chuyên gia nêu lên thực trạng là các DN Việt Nam đa phần có quy mô nhỏ, năng lực cạnh tranh yếu, lại đang có xu hướng muốn nhỏ hơn, bí mật hơn. Tuy nhiên, cũng có một số ngoại lệ như Tập đoàn Tân Hiệp Phát mạnh dạn phát triển quy mô, quảng bá thương hiệu của mình ra bên ngoài.

Buổi tọa đàm do báo Đại Biểu Nhân Dân tổ chức ngày 21-8, có sự tham gia của các chuyên gia kinh tế, đại diện hiệp hội DN, đại biểu Quốc hội…

Tọa đàm tập trung thảo luận làm rõ bốn nhóm vấn đề: Mối quan hệ giữa năng lực cạnh tranh của DN và năng lực cạnh tranh quốc gia; thực trạng năng lực cạnh tranh của DN Việt Nam; những rào cản mà DN gặp phải trong nỗ lực cải thiện sức cạnh tranh; các nhiệm vụ chủ chốt đặt ra đối với Chính phủ và DN để nâng cao năng lực cạnh tranh của DN, qua đó thúc đẩy năng lực cạnh tranh quốc gia.

Trong đó, các đại biểu chỉ ra một thực tế đáng ngại là số lượng DN Việt Nam hiện rất lớn nhưng quy mô lại khá nhỏ, đã vậy nhiều DN còn muốn mình nhỏ hơn, bí mật hơn.

TS Đặng Kim Sơn.

TS Đặng Kim Sơn (nguyên Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn) cho rằng trong câu chuyện cấu trúc cạnh tranh, thời gian đầu có sự cạnh tranh không công bằng giữa DN nhà nước và DN tư nhân. Hiện nay, trong điều kiện hội nhập mạnh mẽ, DN trong nước đang “chới với” để cạnh tranh với DN nước ngoài rất vất vả.

Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Vì lẽ đó, DN Việt Nam đã nhỏ rồi lại còn muốn nhỏ hơn, muốn giấu mình mọi thứ, muốn ngắn hạn, muốn ăn một lần rồi giải tán. Các DN không hướng về công nghệ, về quan hệ thị trường, không hướng vào cải thiện môi trường, cải thiện quan hệ với người lao động. Điều này đã ảnh hưởng rất to lớn đến cung cách hoạt động của DN, tác động xấu đến năng lực cạnh tranh, thậm chí là kéo nhau đi xuống. Chúng ta cần thay đổi để thực sự phát huy được năng lực cạnh tranh của nước ta, biến năng lực cạnh tranh của quốc gia thành cạnh tranh của DN.

Đồng tình với ý kiến của TS Đặng Kim Sơn, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Hoàng Quang Phòng nhận định: DN hiện nay vẫn đa phần là nhỏ và vừa, DN startup nên rất dễ bị tổn thương. Vì thế, chính sách hỗ trợ phải làm sao để DN ổn định hoạt động và duy trì sản xuất, kinh doanh.

TS Lưu Bích Hồ, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển.

Tuy nhiên, ông Hoàng Quang Phòng cho rằng DN cũng phải tự thân vận động. Cần có sự lan tỏa, chia sẻ kinh nghiệm trong các hiệp hội để DN sản xuất kinh doanh tốt, truyền đạt cho DN yếu thế hơn và DN mới lập nghiệp. DN phải học hỏi lẫn nhau ngay trong mỗi hiệp hội thì mới bảo vệ được thành quả của mỗi DN.

Ngược lại, có những DN không muốn nhỏ hơn, không muốn giấu mình mà muốn vươn ra biển lớn để được thế giới biết đến. TS Lưu Bích Hồ (nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển) lấy ví dụ Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã rất hăng hái trong việc xuất bản sách để quảng bá thương hiệu của mình ra quốc tế.

Theo khảo sát của VCCI, có đến 60% DN sản xuất, kinh doanh chỉ hòa vốn hoặc không có lãi. Thế nhưng tại sao các DN này không ngừng sản xuất kinh doanh? Ông Hoàng Quang Phòng cho rằng có lẽ các DN cũng cảm thấy sứ mệnh kinh doanh của mình không thể bỏ qua và giữ vững việc làm cho người lao động, chờ thời để điều kiện sản xuất, kinh doanh tốt hơn, phát triển hơn. Vì thế, các cơ quan từ trung ương đến địa phương phải đồng hành, hỗ trợ DN và khích lệ tinh thần kinh doanh để có được đội ngũ doanh nhân bản lĩnh, tự tin, sẵn sàng hội nhập.        

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.