Vũng Tàu: Hết thời hạn bàn giao đất, nhiều doanh nghiệp Bãi Sau vẫn kinh doanh, đón khách

(PLO)- TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)  khẳng định nếu hết thời hạn, doanh nghiệp không bàn giao mặt bằng, cơ quan chức năng sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 1-6, PV đã đến khu vực Bãi Sau, TP Vũng Tàu để ghi nhận về thực tế việc bàn giao mặt bằng của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, lưu trú tại đây theo yêu cầu của TP Vũng Tàu về thời hạn bàn giao, chậm nhất là 31-5.

Theo đó, UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu và TP Vũng Tàu thời gian qua đã có những chỉ đạo quyết liệt nhằm thực hiện theo kết luận thanh tra năm 2018 của Thanh tra tỉnh về việc quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở hạ tầng và chấp hành quy hoạch xây dựng tại bãi tắm Thùy Vân (Bãi Sau, TP Vũng Tàu). Trong kết luận có nêu nhiều sai phạm về đất đai và nợ ngân sách của 9 doanh nghiệp đang thuê, sử dụng đất để kinh doanh tại đây.

Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã quyết định thu hồi đất mặt bằng các doanh nghiệp đang sử dụng vào mục đích kinh doanh du lịch, lưu trú để thực hiện quy hoạch lại khu vực Bãi Sau, chỉnh trang lại trục đường Thùy Vân. Tỉnh cũng đã có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho các doanh nghiệp có tài sản trên đất.

Ngoài bàn giao mặt bằng, các doanh nghiệp cũng được yêu cầu thực hiện nghĩa vụ tài chính theo kết luận thanh tra và các khoản phát sinh chậm nộp.

Mới đây nhất, ngày 20-5, TP Vũng Tàu đã có văn bản thông báo đến các doanh nghiệp đề nghị thực hiện bàn giao mặt bằng. Thời hạn chậm nhất là ngày 31.5.

Qua quan sát của PV chiều 1-6, một số nơi mặt bằng đã không còn kinh doanh, phần phao dù, ghế bố nhà chòi để trống.

Tuy nhiên, ở nhiều điểm khác, xe du lịch các tỉnh, xe cá nhân vẫn vào các bãi tắm, cơ sở lưu trú, dùng dịch vụ bể bơi, dù ghế; các quầy hàng lưu niệm một số nơi vẫn hoạt động….Khi liên hệ để khách đoàn thuê lưu trú và dịch vụ trong tháng 6-2022 một số bảo vệ cho hay vẫn nhận khách.

Xe du lịch vẫn đậu kín một cơ sở kinh doanh tại Bãi Sau chiều 1-6. Ảnh:TK

Xe du lịch vẫn đậu kín một cơ sở kinh doanh tại Bãi Sau chiều 1-6. Ảnh:TK

Một số nơi phía trong đã không còn khách đến thuê phao dù, ghế bố nhưng phía ngoài cổng vẫn đặt bảng thông báo "còn phòng".

TP Vũng Tàu khẳng định nếu hết thời hạn doanh nghiệp không bàn giao mặt bằng sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất. Mặt khác, doanh nghiệp vẫn có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện quyết định hành chính của thành phố và tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ra tòa theo đúng quy định pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.