Vũng Tàu “cháy” phòng, du khách ngủ vỉa hè

(PL)- Trong hai ngày 28 và 29-4, khách du lịch đổ về Vũng Tàu đông nghẹt.

Bãi Trước và Bãi Sau vào cuối giờ chiều luôn “nghẹt thở”. Tất cả khách sạn, nhà hàng đều “cháy” phòng. Mặc dù giá tương đối cao nhưng các khách sạn Kỳ Hòa, Grand, Mỹ Lệ đều trả lời hết phòng từ chiều 27-4. Tại khách sạn Bưu Điện (đường Hạ Long), giá phòng cho hai người là 1.564.000 đồng/ngày song cũng chỉ còn 1-2 phòng đơn. Các nhà nghỉ dọc đường Nguyễn An Ninh, Bình Giã, 3-2, 30-4 hầu hết đều tăng giá và đã kín phòng. Tại khách sạn tư nhân Hải Hà (đường Nguyễn An Ninh), giá phòng cho hai người là 800.000 đồng/ngày. Các dịch vụ ăn uống, thuê bãi tắm đều tăng giá. Giá một tô phở ngày thường là 25.000 đồng, ngày lễ 35.000 đồng, ăn phở ở bãi biển Thùy Vân 40.000 đồng, gửi xe máy 8.000-10.000 đồng/chiếc. Do không có phòng nghỉ, nhiều du khách sau khi tắm biển, xem ca nhạc xong thì ngủ luôn ở vỉa hè dọc đường Hạ Long. Một số du khách khác chọn bãi tắm Chí Linh, Long Cung, Thủ Tiên (ở phường 9) để cắm trại.

Theo báo cáo nhanh từ các khu du lịch trên địa bàn, trong hai ngày 28 và 29-4 đã có khoảng 200.000 lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Khách đến nghỉ cơ bản hài lòng với cung cách phục vụ, mặc dù giá cả cao hơn ngày thường, an ninh trật tự bảo đảm, nạn chèo kéo khách cũng giảm bớt.

l Ngày 29-4, Cục Thống kê TP.HCM cho biết tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tháng 4 ước đạt 47.320 tỉ đồng, tăng 2,8% so với tháng trước và tăng 8% so với cùng kỳ. Trong tháng 4 có hai kỳ nghỉ là lễ Giỗ tổ Hùng Vương và ngày kỷ niệm thống nhất đất nước, tuy nhiên lượng khách đăng ký đi du lịch theo tour không tăng cao do người dân phải tiết kiệm hơn với mức thu nhập không tăng.

 M.TUẤN CƯỜNG - T.UYÊN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.