Vua Thái Lan phục hồi tước hiệu cho hoàng quý phi

(PLO)- Sau gần một năm bị tước bỏ toàn bộ tước hiệu, quân hàm và huy chương, bà Sineenat Wongvajirapakdi đã được phụ hồi tước hiệu hoàng quý phi.

Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn đã phục hồi tước hiệu hoàng quý phi cho bà Sineenat Wongvajirapakdi (35 tuổi), sau khi bà bị phế truất vào năm ngoái, đài CNN đưa tin.

Trong một thông báo chính thức hôm 2-9, hoàng gia Thái Lan cho biết tất cả các tước hiệu, quân hàm và huy chương đều đã được trả lại cho bà Sineenat Wongvajirapakdi, sau khi họ phát hiện bà vô tội.

Hoàng quý phi Thái Lan Sineenat Wongvajirapakdi. Ảnh: KHAOSOD/CNN

Cuối tháng 7-2019, tại buổi tiệc sinh nhật 67 tuổi của mình, vua Maha Vajiralongkorn đã phong bà Sineenat làm hoàng quý phi (tước hiệu dành cho phi tần đứng đầu trong hoàng gia).

Đây là lần đầu tiên một quốc vương Thái Lan công khai có hơn một người vợ kể từ khi nền quân chủ chuyên chế kết thúc vào năm 1932. Tuy nhiên, chỉ hai tháng sau, bà Sineenat bị buộc tội âm mưu lật đổ Hoàng hậu Suthida và sau đó bị tước hết mọi tước hiệu, huy chương và quân hàm.

"Vì bà Sineenat Wongvajirapakdi chưa từng làm điều sai trái. Bà ấy sẽ được coi là chưa từng bị tước danh hiệu hoàng quý phi. Quân hàm và huy chương của bà ấy có thể được xem như chưa từng được thu hồi trước đây"- công báo mới nhất của hoàng gia Thái Lan cho biết.

Không có nhiều thông tin chi tiết xung quanh việc tái bổ nhiệm hoàng quý phi cũng như lý do tại sao bà được phục hồi tước hiệu, cũng không rõ trong thời gian qua bà ấy sống ở đâu.

Bà Sineenat là Hoàng quý phi đầu tiên của Thái Lan kể từ năm 1921. Bà sinh năm 1985 tại tỉnh Nan, miền bắc Thái Lan. Bà tốt nghiệp học viện Quân y hoàng gia năm 23 tuổi. Bà từng tham gia huấn luyện phi công ở Thái Lan, Đức và có thời gian dài làm việc trong quân đội. Bà từng là một thành viên lực lượng cận vệ của Nhà vua và được phong hàm thiếu tướng hồi tháng 5 năm ngoái.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.