Vua mới của Thái Lan là một nhà thể thao tài năng

(PLO)- Vị vua mới của Thái Lan, Maha Vajiralongkorn là tấm gương về rèn luyện sức khỏe và là nhà thể thao đa năng.

Khi vua cha còn sống, hoàng tử nối ngôi Maha Vajiralongkorn còn được bạn học tại Thái Lan, Anh, Úc đặt cho ông biệt danh “hoàng tử bóng đá” vì ông rất mê đá bóng và chơi rất hay.

Vị vua mới của Thái Lan vừa kế vị ngôi sau khi vua cha băng hà.

Hoàng gia Thái Lan đã làm nghi lễ kế vị vua Thái Lan cho hoàng tử Maha Vajiralongkorn sau khi vua cha băng hà vào ngày 14-10 vừa qua. Hoàng gia Thái Lan nổi tiếng là những thành viên mê thể thao và tập thể thao đỉnh cao.

Những kỳ Asiad, SEA Games thường có sự góp mặt của các thành viên hoàng tộc Thái Lan như công chúa Sirinannavari (môn đua ngựa), công chúa Baikitijaya (môn cầu lông),...

Vua cha Bhubimol băng hà hồi tháng 10 vừa qua và chị của hoàng tử Maha đều là những nhà vô địch môn thuyền buồm tại SEAP Games 1967.

"Hoàng tử bóng đá" Maha có thể hình rất tốt

Riêng bản thân vị vua mới của Thái Lan Maha Vajiralongkorn là một nhà thể thao đa năng. Môn mà ông mê nhất là môn thể thao vua - bóng đá vì nó có tính đối kháng cao.

Là cuarơ không phải dạng vừa

Những năm tháng theo học các trường đại học tại Anh và Úc, hoàng tử Maha đều là thành viên trụ cột của đội bóng trường mình học. Hoàng tử Maha chơi tốt ở hai vị trí tiền đạo và trung vệ nhờ thể hình rất tốt.

Ngoài bóng đá, vua Maha còn yêu thích môn xe đạp, đua ngựa, polo, bóng bầu dục, chèo thuyền,… và độc đáo hơn ông còn là một phi công lái Boeing 737.

Thời kỳ hoàng tử Maha du học ở Anh và Úc là khoảng thời gian ông chơi bóng đá, bóng bầu dục. Khả năng chơi các môn này của ông như những VĐV đỉnh cao với sức khỏe, độ bền và sự chịu đựng rất tốt. Tuy nhiên, bóng đá lại là môn thể thao đức vua mới của Thái Lan có năng khiếu nhất.

Hoàng tử Maha còn ngồi ghế cơ trưởng Boeing 737

Khi học tại Trường Chitralada ở Bangkok, hoàng tử Maha là trung phong số 1 của đội bóng trường, rồi sau đó chuyển sang đá trung vệ.

Lúc theo học tại Trường Quân sự tại Anh, Trường Võ bị Duntroon tại Úc, hoàng tử Maha lại giữ vị trí tiền vệ, tiền đạo. Chính vì năng khiếu nổi trội ở bóng đá, bạn bè của ông tặng ông biệt danh “hoàng tử bóng đá”.

Công chúa Thái Lan tại Asiad 2014

Không những giỏi những môn trên, hoàng tử Maha của Thái Lan còn là võ sĩ Muay Thái có hạng và cũng từng là nhà vô địch nghiệp dư của giải trong nước…

Bây giờ trở thành vua của Thái Lan, Maha chủ yếu hoạt động ở môn xe đạp và là fan danh dự của xe đạp thể thao Thái Lan.

Hiện Thái Lan vẫn duy trì hằng năm giải đấu thể thao King Cup, trong đó có môn bóng đá. Ngoài ra, giải bóng đá Mor Vor Kor Cup là do chính đức vua mới của Thái Lan, Maha sáng lập.

Các thành viên hoàng tộc đều siêng năng rèn luyện thể dục.

Hoàng gia Thái Lan luôn là một trong những nơi gửi đến toàn dân bức thông điệp về chơi thể thao, tập thể dục vì sức khỏe. Các thành viên hoàng tộc đều là những tấm gương sáng về phong trào thể dục rèn luyện sức khỏe và cống hiến cho đoàn thể thao Thái Lan những VĐV đỉnh cao để tranh tài tại các kỳ Asiad và SEA Games.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.