Vụ nổ sao lùn đỏ với sức hủy diệt gấp hàng vạn lần bão Mặt Trời

(PLO)- Đây là lần đầu tiên giới khoa học quan sát được một cách rõ ràng một vụ nổ vật chất tương tự bão Mặt Trời nhưng từ ngôi sao lùn đỏ có tên StKM 1-1262 ngoài Hệ Mặt Trời.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các nhà khoa học đã có phát hiện mang tính đột phá về một vụ bùng nổ vật chất từ một ngôi sao bên ngoài Hệ Mặt Trời với khả năng gây ra các hiện tượng tương tự bão Mặt Trời nhưng với sức huỷ diệt tàn khốc hơn hàng vạn lần, đài CNN hôm 16-11 đưa tin.

Nghiên cứu do PGS. TS Joe Callingham thuộc Viện Thiên văn học Anton Pannekoek (Đại học Amsterdam, Hà Lan) dẫn đầu. Ngôi sao lùn đỏ có tên StKM 1-1262 đã phun ra các luồng vật chất mạnh tới mức có thể cuốn bay bầu khí quyển của các hành tinh xoay quanh nó.

Vụ nổ này kéo dài chỉ khoảng 1 phút, được mạng lưới kính thiên văn LOFAR ở châu Âu ghi nhận hôm 16-5-2016. Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature hôm 12-11-2025.

Nhóm nghiên cứu lưu ý rằng vụ nổ trên ngôi sao lùn đỏ StKM 1-1262 phóng ra các loạt sóng với tốc độ kinh hoàng 2.400 km/giây, vô cùng hiếm gặp trong các vụ phun trào vật chất tương tự trên Mặt Trời (tỉ lệ 1/2.000).

1711 Nổ vật chất từ ngoài Hệ Mặt Trời tương tự Bão Mặt Trời nhưng mạnh gấp 100.000 lần.jpg
Ảnh minh họa vụ nổ vật chất tương tự "bão Mặt Trời" được phát hiện trên ngôi sao lùn đỏ StKM 1-1262. Ảnh: CNN/ESA/J. Callingham và cộng sự

Nhà nghiên cứu Cyril Tasse đến từ Đài quan sát Paris (Pháp) – đồng tác giả nghiên cứu – nhấn mạnh rằng “ngôi sao này hoạt động như một thùng plasma sôi sục và bị từ hóa cực mạnh”, tạo ra “vụ nổ mạnh hơn từ 10.000 đến 100.000 lần so với vụ nổ mạnh nhất mà Mặt Trời có thể tạo ra”.

Việc phát hiện ra vụ nổ trên ngôi sao này có ý nghĩa khoa học rất quan trọng, giúp các nhà thiên văn học có thêm cơ sở để xác định liệu có hành tinh nào ngoài Hệ Mặt Trời có khả năng tồn tại sự sống hay không.

Các vụ bùng nổ vật chất từ các ngôi sao như Mặt Trời được gọi là hiện tượng phun trào nhật hoa (CME), tạo ra các loạt sóng vô tuyến cực mạnh, vượt xa bầu khí quyển của ngôi sao đó.

Trên Trái Đất, CME từ Mặt Trời tạo ra hiện có thể gây ra các hiện tượng cực quang và bão điện từ (được gọi là bão Mặt Trời) gây nhiễu hệ thống định vị, sóng radio, mạng lưới điện dưới mặt đất và hệ thống vệ tinh trên quỹ đạo.

PGS. TS Callingham lưu ý rằng phát hiện CME từ các ngôi sao bên ngoài Hệ Mặt Trời là công việc khó khăn vì chúng ở quá xa để quan sát trực tiếp hiện tượng này.

Sao lùn đỏ StKM 1-1262 là trường hợp đầu tiên các nhà khoa học có thể ghi nhận rõ ràng quá trình CME bên ngoài Hệ Mặt Trời. Trước đó, CME từ các ngôi sao khác không phải Mặt Trời chỉ được xác định qua dấu hiệu là các dòng plasma bắt đầu được bắn ra trong giai đoạn đầu của vụ nổ.

Ông Callingham cho biết các ngôi sao lùn đỏ duy trì từ trường mạnh hơn từ trường của Mặt Trời, có thể gấp tới 1.000 lần. Riêng StKM 1-1262 có khối lượng bằng một nửa nhưng quay nhanh gấp 20 lần, tạo ra từ trường mạnh hơn 300 lần Mặt Trời.

Một số bằng chứng khoa học ủng hộ nhận định rằng có ít nhất một hành tinh xoay quanh StKM 1-1262. Tuy nhiên, khả năng hành tinh quanh một ngôi sao có duy trì sự sống hay không còn phụ thuộc vào từ trường của chính hành tinh đó. Do đó, vẫn cần thêm nhiều nghiên cứu để xác nhận khả năng có sự sống quanh ngôi sao lùn đỏ này.

Sao lùn đỏ là loại sao phổ biến nhất trong Dải Ngân Hà nhưng rất mờ và khó quan sát trực tiếp bằng mắt thường. Mặt Trời - một sao lùn vàng - nóng hơn, lớn hơn và sáng hơn nhiều so với sao lùn đỏ điển hình.

Sao lùn đỏ StKM 1-1262 nằm cách Trái Đất khoảng 130 năm ánh sáng. Tính từ Trái Đất, StKM 1-1262 xa gấp 8 lần so với rìa ngoài Hệ Mặt Trời và gấp 30 lần Proxima Centauri - ngôi sao gần nhất ngoài Hệ Mặt Trời.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.