Vụ máy bay rơi khi sang Nga: Tổng thống Azerbaijan nói rằng Moscow bắn nhầm

(PLO)- Tổng thống Azerbaijan - ông Ilham Aliyev nói rằng phòng không Nga vô tình bắn rơi chiếc máy bay làm 38 người thiệt mạng hôm Giáng sinh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-12, Tổng thống Azerbaijan - ông Ilham Aliyev nói rằng Nga đã vô tình bắn rơi chiếc máy bay dân dụng của nước này hôm 25-12, khiến 38 người thiệt mạng, theo đài CNN.

Chuyến bay mang số hiệu J2-8243 của hãng hàng không Azerbaijan Airlines chở 67 người (gồm công dân Azerbaijan, Nga, Kazakhstan và Kyrgyzstan) cất cánh từ thủ đô Baku (Azerbaijan) bay đến TP Grozny (CH Chechnya, thuộc Nga) và đã bị rơi trước khi cố gắng hạ cánh khẩn cấp cách Aktau (Kazakhstan) khoảng 3 km.

Vụ máy bay rơi khi sang Nga: Tổng thống Azerbaijan cáo buộc Moscow vô tình bắn hạ
Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev phát biểu tại sân bay quốc tế Heydar Aliyev (Azerbaijan) ngày 29-12 về vụ máy bay rơi khi sang Nga. Ảnh: VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG AZERBAIJAN

Máy bay rơi đã làm 38 người thiệt mạng, trong đó có hai phi công và một tiếp viên hàng không.

Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga ban đầu cho rằng máy bay rơi do va chạm với chim, nhưng sau đó lại nói rằng máy bay trên buộc phải rời khỏi không phận Nga do bị các máy bay không người lái của Ukraine tấn công và gặp phải sương mù dày đặc.

Một quan chức Mỹ nói với CNN rằng các lỗ thủng trên máy bay cho thấy hệ thống phòng không Nga đã bắn nhầm vào máy bay.

“Thân máy bay đầy các lỗ thủng cho thấy giả thuyết va chạm với đàn chim hoàn toàn không phù hợp” - hãng thông tấn nhà nước Azerbaijan AZERTAC dẫn lời ông Aliyev.

Tổng thống Azerbaijan cũng cho rằng máy bay đã bị hư hại khi bay qua không phận Nga và khẳng định rằng “các hệ thống tác chiến điện tử đã khiến máy bay mất kiểm soát”.

“Do bị bắn từ mặt đất, phần đuôi máy bay cũng bị hư hại nghiêm trọng” - Tổng thống Aliyev nói thêm.

Ông Aliyev lưu ý rằng thay vì đưa ra những giả thuyết vô căn cứ về nguyên nhân tai nạn, Nga nên nhận trách nhiệm và xin lỗi một cách đầy đủ.

“Rõ ràng, máy bay của chúng tôi vô tình bị bắn trúng. Không thể có chuyện đây là một hành động khủng bố có chủ đích. Do đó, thừa nhận sai lầm, kịp thời xin lỗi Azerbaijan và thông báo công khai về sự việc - tất cả những điều này là những bước đi cần thiết phải thực hiện” - vị tổng thống nhấn mạnh.

“Đáng tiếc, trong ba ngày đầu tiên, chúng tôi chỉ nhận được từ phía Nga những lý giải vô lý” - ông Aliyev nói thêm.

Nga chưa bình luận về cáo buộc của ông Aliyev liên quan vụ máy bay rơi.

Trước đó, ngày 28-12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi điện cho Tổng thống Aliyev để xin lỗi vì sự cố bi thảm xảy ra trong không phận Nga.

Tổng thống Nga gọi vụ máy bay rơi là "tai nạn thương tâm" xảy ra trên không phận Nga và "bày tỏ lời chia buồn sâu sắc và chân thành tới gia đình các nạn nhân".

"Ông Putin đã gửi lời xin lỗi vì vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra trong không phận của Nga và một lần nữa gửi lời chia buồn sâu sắc và chân thành tới gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay. Nhà lãnh đạo Nga chúc những người bị thương sớm bình phục" - hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ văn phòng báo chí của Điện Kremlin cho biết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.