Vũ khí ông Trump muốn bán cho Đài Loan 'đáng sợ' ra sao?

(PLO)- Ông Trump đã đệ trình lên Quốc hội các đề xuất về việc bán các vũ khí hiện đại cho Đài Loan, trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc đã lên tới đỉnh điểm.

Tờ South China Morning Post ngày 14-10 dẫn nguồn hãng tin Reuters và trang Defense News cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đệ trình lên Quốc hội một số đề xuất về việc bán các vũ khí hiện đại cho Đài Loan.

Đây được xem là động thái mới nhất từ Washington trong bối cảnh xung đột giữa Bắc Kinh và Washington đã lên đến đỉnh điểm và chính quyền ông Trump liên tiếp đưa nhiều đề xuất nhằm tăng cường quan hệ với hòn đảo tự trị.

Hôm 13-10, Nhà Trắng đã đệ trình trước Quốc hội về kế hoạch bán máy bay không người lái MQ-9 do công ty General Atomics chế tạo và tên lửa chống hạm Harpoon của công ty Boeing sản xuất cho lực lượng phòng vệ Đài Bắc, hãng tin Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho hay.

MQ-9

"Lịch sử đã chứng minh MQ-9 có khả năng liên tục chi viện và hỗ trợ tấn công cho các lực lượng trên không và cả trên mặt đất" - trang Military.com dẫn lời Trung tá Michael Chmielewski, chỉ huy Phi đội Kiểm tra và Đánh giá số 556, cho biết.

Một chiếc máy bay MQ-9. Ảnh: KHÔNG QUÂN MỸ

MQ-9 có trọng tải hơn 1.700 tấn và mang một tổ hợp tên lửa gồm Hellfire, GBU-12 Paveway II và GBU-38 JDAM.

"Nếu tăng gấp đôi sức mạnh hỏa lực của chiến MQ-9 vốn có độ bền rất cao và kết hợp nó với tên lửa Hellfires sẽ giúp cải thiện khả năng tấn công và sự linh hoạt của chiếc máy bay này trong nhiều vai trò tác chiến" - ông nói thêm.

Ông Sgt. Melvin French - người vận hành hệ thống thử nghiệm của MQ-9 cho biết loại máy bay này hoạt động rất linh hoạt, vì các loại đạn có thể được hoán đổi từ trong ra ngoài để phù hợp với nhiệm vụ.

Tên lửa chống hạm Harpoon 

Hồi tháng 5, Đài Loan từng bày tỏ ý định muốn mua các tổ hợp tên lửa chống hạm của Mỹ để nâng cao năng lực tác chiến của hòn đảo này, theo trang tin Taiwan News.

Tên lửa Harpoon phóng từ tàu chiến Mỹ trong một cuộc diễn tập năm 2016. Ảnh: HẢI QUÂN MỸ

Ông Chang Che-ping - quan chức số hai của cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết tổ hợp tên lửa Harpoon trên mặt đất có khả năng cơ động vượt trội sẽ giúp hòn đảo tránh được nhưng đe dọa từ đất liền.

Harpoon là tên lửa chống hạm chuyên biệt đầu tiên của hải quân Mỹ, được cho ra mắt lần đầu vào năm 1977. Tên lửa này có tầm bắn tối đa 280 km tùy phiên bản và nền tảng phóng, theo Reuters.

Ngoài ra, Harpoon có thể đạt tới tốc độ 865 km/h và có thể bay sát mặt biển để tiếp cận mục tiêu.

Mỗi tên lửa Harpoon mang đầu nổ nặng 220 kg, đủ sức đe dọa rất nhiều loại tàu chiến hiện nay. 

Nếu sử dụng một bệ phóng tên lửa trên mặt đất được gắn trên một phương tiện như xe tải chiến thuật cơ động mở rộng Oshkosh (một loại xe tải chiến thuật hạng nặng do Mỹ sản xuất) sẽ giúp vũ khí vận hành linh hoạt hơn.

Điều này đặc biệt có giá trị trong trường hợp các tuyến đường trong kế hoạch tác chiến bị đối thủ bao vây và kiểm soát.

Việc có thể nhanh chóng di dời các bệ phóng đến những khu vực khác trong chiến lược dự phòng sẽ giúp Đài Loan dễ dàng bố trí lại lực lượng và tiếp tục tác chiến. Đồng thời, điều này cũng sẽ giúp hòn đảo tránh rơi vào thế bị động trong trường hợp bị tấn công từ mọi hướng.

Ngoài ra, trong bản kế hoạch ngày 12-10, chính quyền ông Trump còn đề xuất bán Hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ động Cao và một bệ phóng tên lửa gắn trên xe tải của công ty Lockheed Martin, tên lửa tấn công chính xác do Boeing sản xuất và các bộ cảm biến bên ngoài dành cho máy bay phản lực F-16 của Đài Loan, theo South China Morning Post.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ chưa lên tiếng xác nhận thông tin này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.